Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cục VIII - Thanh tra Chính phủ: Dấu ấn năm đầu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Trí Vũ

Thứ hai, 05/01/2026 - 21:29

(Thanh tra) - Dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2025, song tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, để lại những dấu ấn bước đầu đáng ghi nhận.

Lãnh đạo Cục VIII chúc mừng các trưởng phòng được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm. Ảnh: Hoàng Nam

Cục VIII được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, với chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường - một lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, liên quan trực tiếp đến phát triển bền vững, đời sống dân sinh và an ninh môi trường.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Cục VIII đã khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, ổn định đội ngũ công chức. Hiện nay, Cục có Cục trưởng, 5 Phó Cục trưởng và 8 phòng chức năng, với 69 công chức trên tổng số 82 biên chế được giao. Đây là nền tảng quan trọng để Cục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện yêu cầu chuyên môn cao, tiến độ gấp rút.

Trong bối cảnh vừa tổ chức bộ máy, vừa triển khai nhiệm vụ, khối lượng công việc của Cục VIII trong năm 2025 là không nhỏ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ, Cục đã từng bước ổn định hoạt động, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Năm 2025, Cục VIII đã tổ chức 1 đoàn thanh tra tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 2 đoàn thanh tra tại UBND các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên. Các cuộc thanh tra được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Thanh tra, tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực được giao, qua đó kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập, kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Đáng chú ý, các kết luận thanh tra đã được Cục VIII trình ban hành đúng thời hạn, bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ pháp lý và thực tiễn, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bên cạnh các cuộc thanh tra theo kế hoạch, Cục VIII còn triển khai 2 đoàn thanh tra đột xuất tại UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 543/TB-VPCP ngày 9/10/2025 của Văn phòng Chính phủ. Đây là những vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm và thận trọng.

Ngoài ra, Cục VIII cũng cử 10 công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức, thể hiện tinh thần phối hợp, chia sẻ nguồn lực, đồng thời giúp đội ngũ công chức tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Chia sẻ về chặng đường một năm đầu tiên của Cục VIII, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Cục trưởng Cục VIII, cho biết: “Năm 2025 là năm đầu tiên Cục VIII đi vào hoạt động trong điều kiện vừa tổ chức bộ máy, vừa thực hiện nhiệm vụ, nhưng tập thể Cục VIII đã nỗ lực vượt khó, từng bước khẳng định vai trò của cơ quan thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.”

Theo Cục trưởng Cục VIII, những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ phản ánh sự cố gắng của từng cán bộ, công chức, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, kỷ cương trong toàn đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để Cục tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong thời gian tới.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, việc triển khai thanh tra trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đòi hỏi sự am hiểu sâu về pháp luật chuyên ngành, khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá đa chiều. Do đó, ngay từ năm đầu tiên, Cục VIII đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc thanh tra, hướng tới mục tiêu “làm đúng, làm trúng, làm hiệu quả”.

Dù thời gian hoạt động chưa dài, song những kết quả bước đầu của Cục VIII trong năm 2025 đã góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc tổ chức thanh tra theo lĩnh vực chuyên sâu. Qua đó, giúp Thanh tra Chính phủ nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa vi phạm, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày càng phát sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp.

Có thể khẳng định, năm 2025 là năm “đặt nền móng” đối với Cục VIII - năm của sự khởi đầu, thử thách nhưng cũng đầy nỗ lực và quyết tâm. Những dấu ấn đạt được trong năm đầu tiên sẽ là cơ sở quan trọng để Cục VIII tiếp tục hoàn thiện tổ chức, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra trong các năm tiếp theo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Công an Đắk Lắk: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới công tác tuyên truyền

Thanh tra Công an Đắk Lắk: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới công tác tuyên truyền

(Thanh tra) - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng số đang giúp Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, tăng cường công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

10:38 07/01/2026
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa: Chủ động, trách nhiệm trong tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa: Chủ động, trách nhiệm trong tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết KNTC kịp thời, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Văn Thanh

10:25 07/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm