Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công tác pháp chế có bước tiến quan trọng

Thứ hai, 15/02/2016 - 09:06

(Thanh tra) - Công tác pháp chế góp phần quan trọng để quản lý Nhà nước, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả. Trao đổi với PV Báo Thanh tra, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định: Năm 2015, công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ đã có những bước tiến quan trọng, trở thành “tai mắt giúp lãnh đạo theo dõi việc thực hiện chính sách, pháp luật”.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: HL

+ Xin Phó Tổng Thanh tra cho biết, năm qua, công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ đã đạt được những kết quả quan trọng cụ thể gì?

- Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh: Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ, công tác xây dựng thể chế của cơ quan Thanh tra Chính phủ đã gặt hái nhiều thành công, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Trong năm, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - đây được coi là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của ngành Thanh tra từ nay đến năm 2020 và trong giai đoạn tiếp theo; ban hành theo thẩm quyền 23 văn bản, gồm 5 thông tư, 3 thông tư liên tịch, 9 quyết định, quy chế nội bộ, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành 6 quy chế, chương trình phối hợp.

Đáng chú ý là một số thông tư quan trọng như: Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước; Thông tư quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra; Thông tư quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ; Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Thanh tra. Hay Thông tư liên tịch của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng; Thông tư liên tịch của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân của đối tượng thanh tra…

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. Ảnh: QĐ

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại các cuộc họp, làm việc với thanh tra bộ, ngành, địa phương để giải quyết nhiều vấn đề theo chương trình công tác và đột xuất.

+ Thực tế ở một số bộ, ngành vẫn còn tình trạng xây dựng chính sách chưa sát hoặc ít phù hợp thực tiễn cuộc sống. Cũng có văn bản được ban hành nhưng khi đi vào cuộc sống còn lúng túng vì thiếu hoặc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn và các điều kiện khác. Ở Thanh tra Chính phủ có diễn ra tình trạng này không, thưa Phó Tổng Thanh tra?

- Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh: Nói chung, không thể phủ nhận những bất cập của công tác pháp chế thời gian qua như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, nhiều khi văn bản ra đời nhưng tính thời sự không còn, chậm hơn so với thực tế. Số lượng văn bản đăng ký hàng năm tăng nhưng hiệu quả và tỷ lệ hoàn thiện văn bản đúng hạn còn thấp. Công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật chưa được công bố kết quả kịp thời, do đó, gây ảnh hưởng đến quá trình thực thi. Tất nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa sát hoặc chậm có nhiều lý do. Cho đến thời điểm cuối năm 2015, Thanh tra Chính phủ vẫn hết sức nỗ lực để tiếp tục hoàn thiện các văn bản theo kế hoạch xây dựng thể chế năm 2015.

+ Xin Phó Tổng Thanh tra cho biết, công tác pháp chế của Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì trong năm 2016?

- Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh: Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Năm 2016 cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để tận dụng những cơ hội thuận lợi, đồng thời hạn chế được những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị, phát huy truyền thống hơn 70 năm hình thành và phát triển, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành trên các mặt.

Trong công tác pháp chế, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong đó giúp Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về Ban Thanh tra nhân dân; đề xuất xây dựng nghị định quy định về các biện pháp bảo đảm trong hoạt động giải quyết khiếu nại; xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn quy trình nghiệp vụ theo thẩm quyền. 

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

+ Xin trân trọng cám ơn Phó Tổng Thanh tra!

Tố Hoa (Thực hiện)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thi đua, khen thưởng phải thực chất, hiệu quả, sát thực tiễn

Thi đua, khen thưởng phải thực chất, hiệu quả, sát thực tiễn

(Thanh tra) - Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026 của Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương, diễn ra sáng ngày 13/8, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và đánh giá thực chất hiệu quả các phong trào thi đua.

Phương Hiếu

14:45 13/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm