Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 28/09/2014 - 07:04
(Thanh tra)- Trước phản ánh về công trình cao tầng xây dựng không phép, sai quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thường Tín làm rõ và xử lý nghiêm. UBND huyện Thường Tín cũng đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, sử dụng đất đối với Cty Thành Phát.
Loạt công trình “khủng” của Cty Thành Phát. Ảnh: Hoàng Long
Theo Giấy phép xây dựng số 27/2007/GPXD do Sở Xây dựng Hà Tây (cũ) cấp, Cty Thành Phát được phép xây dựng nhà bê tông cốt thép, xây gạch với các hạng mục: Nhà xưởng sản xuất 1, 2, 3; nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm; cổng, tường rào; nhà bảo vệ và nhà điều hành. Cty Thành Phát chỉ được phép xây dựng công trình theo đúng chỉ giới xây dựng, đảm bảo đúng nội dung được cấp phép và hồ sơ thiết kế. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 1 năm, quá thời hạn thì phải xin gia hạn.
Như vậy, Cty Thành Phát không được xây dựng nhà cao tầng trên diện tích đất dự án. Vậy, tại sao loạt nhà 4 tầng kiên cố mọc lên nằm ngay cạnh Quốc lộ 1A (cũ) suốt nhiều năm nay mà không bị xử lý? Chỉ đến khi công trình có quy mô “khủng” khác tiếp tục mọc lên đến tầng thứ 2 mới bị phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính vào tháng 5/2014.
Tại Quyết định đình chỉ thi công ngày 14/5/2014, Chủ tịch UBND xã Văn Bình yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, nước phải dừng ngay việc cấp điện, nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ; Trưởng Công an tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyển vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm...
Đồng thời, trong thời hạn tối đa 60 ngày, Cty Thành Phát không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.
Tuy nhiên, việc xử lý theo kiểu “phạt cho có” dẫn đến tình trạng công trình “vươn mình” lên 5 tầng chỉ trong vài tháng sau đó. Các vi phạm sẽ không thể tiếp diễn nếu “mệnh lệnh” của Chủ tịch UBND xã Văn Bình được thực hiện nghiêm túc!
Liên quan đến các vi phạm “khủng” này, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Văn Bình phân trần: Sau khi phát hiện sai phạm của Cty Thành Phát, xã đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ở huyện Thường Tín lập biên bản, xử lý sai phạm. Do việc xử lý công trình xây dựng của Cty Thành Phát vượt quá thẩm quyền của xã nên ngay sau khi ban hành quyết định đình chỉ thi công, UBND xã đã có văn bản báo cáo lên UBND huyện để có biện pháp xử lý.
Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Từ khi xã gửi văn bản đề xuất UBND huyện xử lý công trình sai phạm của Cty Thành Phát đến nay, xã vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi từ phía huyện. Khi chúng tôi vào kiểm tra công trình sai phạm của Cty Thành Phát còn bị ngăn cản, không hợp tác vì doanh nghiệp do huyện quản lý, xã không đủ thẩm quyền để vào kiểm tra”.
Ông Dương Đình Tiêu, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Thường Tín thừa nhận: “Trong công tác quản lý trật tự xây dựng của Đội chưa được chặt chẽ do chúng tôi gặp một số khó khăn như địa bàn huyện rộng, lực lượng thanh tra xây dựng mỏng nên không thể tránh khỏi những sơ suất khi không thể thường xuyên rà soát toàn bộ địa bàn mình phụ trách. Đội Thanh tra xây dựng huyện đã phối hợp với chính quyền kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cố tình thi công thêm”.
Theo ông Tiêu, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai đối với Cty Thành Phát. Do vậy, Đội Thanh tra xây dựng huyện đang phối hợp với chính quyền xã và các phòng, ban liên quan tiến hành kiểm tra và đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bước đầu kiểm tra hồ sơ và hiện trạng thì công trình này có thể sẽ bị dỡ bỏ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.
Trần Kiên
Trí Vũ
Thanh Hoa
Trung Hà
Trí Vũ
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Hương Giang
Văn Thanh