Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trường THPT Đặng Thai Mai: Không được tuyển sinh năm học 2021-2022

Thứ năm, 10/06/2021 - 14:44

(Thanh tra) - Việc không thống nhất trong nội bộ khiến cho Trường THPT Đặng Thai Mai không được đầu tư để đảm bảo các điều kiện đào tạo cho các khóa học sinh và tạo tâm lý lo lắng với nhiều phụ huynh và học sinh.

Trường THPT Đặng Thai Mai được thành lập ngày 29/12/2006, có trụ sở tại thôn 4, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội là trường THPT tư thục.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 đối với các trường ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các trường ngoài công lập yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Theo số liệu thống kê, Hà Nội có 104 trường THPT ngoài công lập trong đó Trường THPT Đặng Thai Mai ban đầu xin dừng tuyển sinh năm học 2021-2022 sau đó lại xin tuyển sinh.

Trường THPT Đặng Thai Mai xin dừng tuyển sinh năm học tại Văn bản số 301/CV-ĐTM ngày 02/3/2021. Sau đó là văn bản của 03 cổ đông góp vốn ngày 02/5/2021 kiến nghị được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022.

Sở dĩ có các văn bản xin dừng tuyển sinh và văn bản kiến nghị được tuyển sinh do Trường THPT Đặng Thai Mai do 4 cổ đông góp vốn quản lý điều hành gồm ông Nguyễn Chí Trung, ông Đàm Khắc Minh, ông Đàm Khắc Sỹ và ông Lê Đắc Hải. Do nội bộ các cổ đông góp vốn có sự không thống nhất trong điều hành trường nên văn bản xin dừng tuyển sinh do ông Nguyễn Chí Trung ký đề nghị, văn bản kiến nghị được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022 do 3 cổ đông còn lại đề nghị.

Việc không thống nhất trong nội bộ khiến cho Trường THPT Đặng Thai Mai không được đầu tư để đảm bảo các điều kiện đào tạo cho các khóa học sinh và tạo tâm lý lo lắng với nhiều phụ huynh và học sinh.

Tại biên bản kiểm tra của Sở GD&ĐT đã chỉ rõ trường chưa đủ điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022 do không có thư viện và phòng thực hành thí nghiệm; không có khu giáo dục thể chất, sân chơi bãi tập; đồ dùng dạy học thiếu nhiều theo quy định, phòng tin học chỉ có 15 máy trong đó có 13 máy dùng được, không có internet; diện tích đất đai theo đầu học sinh thiếu; nhà vệ sinh nhỏ, chật, thiếu vệ sinh và ánh sáng; 08 phòng học tấm lợp xi măng gây hại cho sức khỏe không đạt chuẩn; phòng làm việc diện tích nhỏ, trang thiết bị y tế và phòng cháy chữa cháy thiếu..

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 12/5/2021, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Công văn số 1603/SGDĐT-KHTC gửi Trường THPT Đặng Thai Mai về việc không đủ điều kiện tuyển sinh năm học 2021-2022. Công văn thông báo rõ một số nội dung tồn tại của nhà trường chưa đủ điều kiện để giao tuyển sinh:

Nội bộ giữa các cổ đông góp vốn của Trường THPT Đặng Thai Mai chưa thống nhất trong việc điều hành hoạt động của nhà trường.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của nhà trường chưa đáp ứng được quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, việc quyết định dừng tuyển sinh năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với Trường THPT Đặng Thai Mai là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Vấn đề đặt ra là với điều kiện hiện có, thiếu thốn về mọi mặt, liệu Trường THPT Đặng Thai Mai có đủ điều kiện dạy các khóa học đã tuyển sinh những năm trước đây không? Với một trường đã được thành lập từ hàng chục năm nay mà cơ sở vật chất hầu như tạm bợ như vậy mà hàng năm vẫn được giao chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo liệu có đảm bảo chất lượng trong hoạt động đào tạo?

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm