Thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn Lịch sử và Công nghệ “lên ngôi”
(Thanh tra) - Dữ liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy xu hướng chọn môn có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là sự bứt phá của nhóm môn STEM, Công nghệ và Lịch sử.
Hải Hà
(Thanh tra) - Dữ liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy xu hướng chọn môn có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là sự bứt phá của nhóm môn STEM, Công nghệ và Lịch sử.
Hải Hà
Hải Hà
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Chính Bình
Hải Hà
Hải Hà
Phương Hiếu
Hải Hà
Tin mới nhất
Vũ Linh
(Thanh tra) - Mô hình bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại Trường THCS Tân Thượng là một cách làm rất hay và có ý nghĩa thiết thực. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho các em học sinh về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
(Thanh tra) - Hôm nay (20/11), Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự có mặt của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên nhằm ôn lại truyền thống cao đẹp của nghề giáo, tôn vinh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo
Vũ Linh
(Thanh tra) - Bên cạnh việc thực hiện công tác sư phạm, cùng với tình yêu mãnh liệt dành cho văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn công tác, thầy giáo Nguyễn Văn Dũng đã có những cách làm hay và độc đáo trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại địa phương.
Trà Vân
(Thanh tra) - Đó là phát biểu của Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Học viên Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, khi bàn về Luật Giáo dục, nhân ngày 20/11- Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hoàng Hiệp
(Thanh tra) - Từ một nhà giáo gắn bó với vùng cao Hòa Bình, cô Kim Thị Oanh đã chuyển về Hà Nội và dành 15 năm giảng dạy tại một ngôi trường đặc biệt, nơi các học sinh đều khiếm thính, tự kỷ, hoặc mang những thiệt thòi khác. Với tình yêu và lòng nhiệt huyết của mình, cô không chỉ dạy kiến thức mà còn mang đến cho các em một tương lai tràn đầy hy vọng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Nhấn mạnh Quốc hội dành ngày 20/11 để thảo luận Dự án Luật Nhà giáo là thể hiện sự quan tâm rất lớn với nhà giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ “nhiều người hạnh phúc nhưng hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này”.
Hương Giang
(Thanh tra) - Dự thảo Luật Nhà giáo quy định không được “ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức”. Nội dung dạy thêm, học thêm, theo đại biểu Quốc hội còn nhiều ý kiến tranh luận, dư luận xã hội có 2 luồng ý kiến: Cấm và quản lý.
Hương Giang
(Thanh tra) - Quốc hội dành trọn phiên họp buổi sáng 20/11 để thảo luận Dự án Luật Nhà giáo. Vấn đề bảo lưu chế độ, chính sách trong điều động nhà giáo được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận.
N. Phê - L. Bình
(Thanh tra) - Nhiều năm qua, các thầy, cô giáo đang tác công tác giảng dạy tại điểm trường Phú Hải (thuộc Trường Tiểu học Phú Mỡ, thôn Phú Hải, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) hằng ngày vẫn miệt mài gieo từng con chữ và tình yêu thương cho các em học sinh nơi đây.
Hải Hà
(Thanh tra) - Có một lớp học “đặc biệt” giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi đó mỗi em học sinh là một hoàn cảnh "đặc biệt", các em không cùng độ tuổi, không chung trình độ, nhưng cùng nhau học chung dưới một lớp học mang tên... "tình thương".
Hương Giang
(Thanh tra) - Mở đầu đợt 2 của kỳ họp 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Nhà giáo sáng 20/11. Một trong những vấn đề lớn của dự thảo luật này là chính sách tiền lương, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non.
Hoàng Hiệp – Mạnh Tiến
(Thanh tra) - 22 tuổi, Hoàng Thị Phương, từ một bệnh nhân khuyết tật trở thành “người mẹ” bất đắc dĩ của nhiều trẻ em tại Trung tâm Tham vấn học đường và can thiệp sớm (Đại học Thủ đô Hà Nội).