Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Minh
Thứ hai, 21/02/2022 - 22:06
(Thanh tra) - Trong ngày đầu đi học trực tiếp, toàn tỉnh Trà Vinh có gần 25.000 học sinh bậc mầm non đến trường, đạt tỷ lệ trên 73%.
Ngày đầu đi học trực tiếp, tỉnh Trà Vinh có gần 25.000 học sinh mầm non đến trường. Ảnh minh họa: NM
Ngày 21/2, các trường mầm non, mẫu giáo tại các địa phương của tỉnh Trà Vinh đã đón học sinh trở lại trường học trực tiếp theo Công văn số số 469/UBND-KGVX ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh.
Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày đầu đến trường học trực tiếp đối với bậc mầm non, toàn tỉnh có 24.827/33.929 học sinh đến trường, đạt 73,17%. Trong đó, có 688/1.028 trẻ nhà trẻ đến trường, đạt gần 70%; 3.820/6.291 trẻ 3 tuổi đến trường, đạt 60,72%; 8.077/11.609 trẻ 4 tuổi đến trường, đạt gần 70% và 12.215/15.000 trẻ 5 tuổi đến trường, đạt 81,43%.
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho các em đến trường. Kết quả, có 57,75% phụ huynh có con theo học mầm non đồng ý.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên tại các cơ sở giáo dục, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Với việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” vào trường “hot”, tạo môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng 19/3, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Không chỉ là những công trình giáo dục quy mô lớn, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao dân trí, ổn định dân cư và củng cố “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đan Quế
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng
B.S
Minh Tân