Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Linh
Chủ nhật, 04/10/2026 - 08:00
(Thanh tra) - Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh, giáo dục đại học không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn bồi đắp tư duy, bản lĩnh, trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, đất nước.
Ngày 3/10, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976–2026), với sự tham dự của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên.
Tiền thân của Khoa Tài nguyên và Môi trường là Khoa Quản lý ruộng đất, thành lập năm 1976. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo, nghiên cứu khoa học về đất đai, tài nguyên và môi trường, đóng góp nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương trên cả nước.

Tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ. Ảnh: NTCC
Theo PGS.TS Trần Trọng Phương, Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 20.000 kỹ sư, cử nhân, 2.000 thạc sĩ và 150 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí công tác tại cơ quan Trung ương, địa phương, các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, đóng góp thiết thực vào công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Trong số những cựu sinh viên trở về dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, cựu sinh viên ngành Quản lý đất đai, khóa 35.
Trở lại mái trường từng gắn bó qua nhiều bậc đào tạo, Thứ trưởng bày tỏ niềm vui, xúc động và lòng biết ơn đối với các thế hệ thầy cô giáo đã truyền đạt tri thức, bồi đắp nền tảng cho quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của mình.
Theo Thứ trưởng, những kiến thức về đất đai, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường được học tại Khoa đã đồng hành cùng ông trong suốt quá trình công tác. Càng trải nghiệm thực tiễn, ông càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị mà giáo dục đại học mang lại cho mỗi người học.
“Càng đi qua thực tiễn, tôi càng thấm thía một điều: Những gì một trường đại học trao cho sinh viên không chỉ là kiến thức chuyên môn. Quan trọng hơn, đó là phương pháp tư duy, tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi, bản lĩnh trước thực tiễn và ý thức đem kiến thức của mình phục vụ cộng đồng, phục vụ đất nước”, Thứ trưởng Lê Trọng Yên chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: NTCC
Theo Thứ trưởng Lê Trọng Yên, các vấn đề về đất đai, tài nguyên và môi trường hiện nay không thể giải quyết riêng lẻ: quản lý đất đai phải gắn với quy hoạch và phát triển không gian; quản lý tài nguyên gắn với hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội; phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi xanh phải đồng hành với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.
Thứ trưởng mong muốn Khoa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với những bài toán lớn của đất nước và của ngành.
Đặc biệt, theo Thứ trưởng Lê Trọng Yên, Khoa cần giữ vững thế mạnh truyền thống về quản lý đất đai; đồng thời phát triển các hướng nghiên cứu và đào tạo mới về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị tài nguyên, biến đổi khí hậu, kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính, thị trường carbon và công nghệ môi trường.
Gửi gắm tới các thế hệ sinh viên, Thứ trưởng mong các em nhớ rằng dù sau này làm việc ở cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hay khởi nghiệp, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho xã hội và cho đất nước.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1976–2026). Ảnh: NTCC
Thứ trưởng Lê Trọng Yên bày tỏ tin tưởng, với nền tảng 50 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết cùng sự đồng hành của các thế hệ cựu sinh viên, Khoa Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngành Nông nghiệp và Môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước.
Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Thứ trưởng khẳng định luôn tự hào là người học trò của mái trường này. Theo ông, thành công của Khoa cũng là niềm tự hào của mỗi thế hệ cựu sinh viên, và sự phát triển của Khoa luôn cần có trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của mỗi người.
Thứ trưởng chúc Khoa tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng nền nông nghiệp xanh, quản trị tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh, giáo dục đại học không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn bồi đắp tư duy, bản lĩnh, trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, đất nước.
Nhật Linh
(Thanh tra) - Ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Uyên Phương
Thanh Lương
Trung Hà
Hòa Bình
Thanh Lương
Giang Sơn
Hương Trà
Văn Thanh
Trung Hà
Bình Yên - Nguyễn Hằng
Đăng Tân
Trung Hà