Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ hai, 28/09/2026 - 11:17
(Thanh tra) - Khánh thành đúng ngày khai giảng năm học mới, cùng những ngôi trường xã biên giới Mường Khương, Pha Long, Y Tý, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung đã chính thức mở rộng vòng tay, trở thành ngôi nhà thứ hai nâng bước hơn 1.000 người con vùng cao Lào Cai.
Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung. Ảnh: ĐT
Ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, trong không khí trong lành của núi rừng Lào Cai, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp cho 4 xã biên giới Mường Khương, Y Tý, Pha Long và A Mú Sung đã diễn ra trang trọng.
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Mỗi ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của học sinh; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung hôm nay ra đời từ sự hợp nhất đầy ý nghĩa giữa hai Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Chạc cùng A Mú Sung.
Giữa vùng cao đặc biệt khó khăn, nơi bốn dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì cùng tựa lưng vào núi và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn chiếm tới 60%, sự xuất hiện của ngôi trường nội trú liên cấp kiên cố có ý nghĩa lớn lao, giống như một vệt nắng ấm áp xua tan cái lạnh giá của vùng cao biên giới.
Năm học 2026 - 2027, nhà trường dang tay đón 1.158 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, chia thành 36 lớp học tràn ngập tiếng cười (cấp tiểu học có 20 lớp với 629 em; cấp trung học cơ sở có 16 lớp với 529 em).
Đồng hành cùng các em là nhịp đập trách nhiệm của 92 cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, nhân viên hỗ trợ cùng 14 nhân viên cấp dưỡng.

Học sinh vui chơi ngoài giờ học tại khu vực sân trường rộng rãi. Ảnh: ĐT
Trò chuyện sau 2 tuần chính thức đưa ngôi trường mới vào vận hành, thầy Phương Việt Cường - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường không giấu nổi niềm xúc động: “Việc sáp nhập và quy tụ toàn bộ học sinh từ 8 thôn bản về học tập, ăn ở tập trung là một đột phá lớn. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao biên giới”.
Ngôi trường mới khang trang, hiện đại, giàu bản sắc với 36 phòng học văn hóa, 18 phòng bộ môn và 160 phòng ở kiên cố, nâng tầm rõ rệt chất lượng sống cho các em nhỏ xã biên giới A Mú Sung.
Để bộ máy 92 nhân sự vận hành trơn tru ngay từ những ngày đầu, Ban Giám hiệu đã nhanh chóng hoàn thiện quy chế, nội quy, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Phối hợp cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng địa phương, nhà trường tổ chức những buổi huấn luyện nội vụ sinh động - dạy các em từ cách gấp chăn màn vuông vức, sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách, đến việc rèn luyện nếp sống ngăn nắp, tự lập ở môi trường mới.

Các em học sinh còn được tham gia vận động tại khu thể dục, thể thao hiện đại ngay trong khuôn viên trường. Ảnh: ĐT
Thầy Hiệu trưởng Phương Việt Cường cho biết, không chỉ chú trọng tri thức, chuyện chăm sóc giấc ngủ, bữa ăn cho hơn 1.000 học sinh ở lại trường cả tuần được đặt lên hàng đầu.
Với những bé lớp 1, lớp 2 lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ, các thầy cô giáo phải thay nhau túc trực sát sao - từ việc múc từng bát cơm, hỗ trợ tắm giặt đến dỗ dành các em vào giấc ngủ mỗi tối.
Đặc biệt, nhà trường đã chủ động tham mưu với UBND xã A Mú Sung, huy động phụ huynh luân phiên đến trường cùng thầy cô chăm sóc cho các con.
100% cán bộ, giáo viên đều mang một tâm thế sẵn sàng cống hiến. Đội ngũ 14 nhân viên cấp dưỡng (gồm 8 người từ trường cũ và 6 nhân sự mới) đều được đào tạo bài bản về an toàn thực phẩm.
Đến nay, các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ cho học sinh bán trú, nội trú tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã kịp thời đến với từng em.
Mỗi tháng, học sinh nhận hỗ trợ 1.170.000 đồng cùng 15kg gạo; mỗi năm được hỗ trợ 2.050.000 đồng kinh phí may đồng phục, mua học phẩm. Ngay khi vào đầu cấp, các em còn được nhận một lần khoản kinh phí 2.050.000 đồng để trang sắm đồ dùng cá nhân.

Phòng ăn rộng rãi phục vụ 3 bữa sáng, trưa, tối cho học sinh và giáo viên nhà trường theo thực đơn và tài chính được công khai. Ảnh: ĐT
Từ nguồn kinh phí ấy, thực đơn tuần được nhà trường tính toán cân đối dinh dưỡng, công khai tài chính rõ ràng tại nhà ăn và trang thông tin điện tử.
Quy trình kiểm soát thực phẩm diễn ra nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận lúc 6 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, thực phẩm từ đơn vị cung ứng do UBND xã A Mú Sung thẩm định được tiếp nhận, trải qua 3 bước kiểm thực khắt khe và lưu mẫu cẩn thận.
Nếp mắt còn trong veo, học sinh Thào Thị Ngọc Mai bẽn lẽn chia sẻ: “Mấy ngày đầu xa nhà con nhớ bố mẹ lắm. Nhưng ở trường có các bạn vui, lại được thầy cô chăm sóc, dạy bảo tận tình nên con không còn khóc nữa. Con coi trường như nhà của mình rồi”.
Đạo lý gieo chữ nơi vùng cao biên giới là hành trình không ngừng nghỉ. Để ngôi trường ngày một hoàn thiện, thầy Hiệu trưởng Phương Việt Cường trăn trở và mong muốn các cấp, các ngành hỗ trợ đầu tư khu thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung.
Có như vậy, bài học về giữ gìn vệ sinh, ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiếp tục được nâng lên, góp phần duy trì không gian sống xanh ở xã biên giới được trọn vẹn và bền vững hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khánh thành đúng ngày khai giảng năm học mới, cùng những ngôi trường xã biên giới Mường Khương, Pha Long, Y Tý, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung đã chính thức mở rộng vòng tay, trở thành ngôi nhà thứ hai nâng bước hơn 1.000 người con vùng cao Lào Cai.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Lưu ý việc thiếu trường học ở các đô thị lớn như Hà Nội còn thiếu khoảng 1.000 trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quy hoạch lại để các phường phải có trường học.
Theo Thieunien.vn
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Phúc Anh
Văn Thanh
Cảnh Nhật
T.Vân
Nhóm PV
Đăng Tân
Thanh Hoa
Đông Hà
Thái Hải