Trong không khí trang trọng của ngày khai giảng và kỷ niệm 80 năm chặng đường lịch sử của ngành Giáo dục, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã vang lên như một lời hiệu triệu, xác định rõ mục tiêu cốt lõi của sự nghiệp "trồng người".

Vượt lên trên những con số về thành tích, những báo cáo về đổi mới, ba chữ "giỏi giang, nhân ái, kiên cường" đã vẽ nên một chân dung toàn diện về thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam mà chúng ta đang hướng tới. Đây là sự kết tinh giữa yêu cầu của thời đại và giá trị truyền thống, giữa trí tuệ và tâm hồn, giữa bản lĩnh cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.

"Giỏi giang" - Năng lực làm chủ kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế

Trong lời căn dặn của Tổng Bí thư, "giỏi giang" không còn là một khái niệm trừu tượng hay chỉ giới hạn trong phạm vi điểm số, bằng cấp. Đó là năng lực thực chất để sống, làm việc và kiến tạo trong một thế giới đầy biến động. Lời căn dặn học sinh, sinh viên phải "nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn" đã chỉ rõ trọng tâm của sự "giỏi giang" trong thế kỷ 21.

Thế hệ trẻ không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Họ phải là những người đi tiên phong, biến công nghệ thành công cụ đắc lực để học tập, nghiên cứu và lao động sáng tạo.

Sự giỏi giang còn thể hiện ở khả năng tự học, tự trang bị kiến thức và kỹ năng mới. Khi trăn trở về "phương pháp dạy học ở nhiều nơi chưa khuyến khích sáng tạo và năng lực tự học", Tổng Bí thư đã gián tiếp đặt ra yêu cầu về một thế hệ trẻ năng động, có tư duy phản biện, không thụ động chờ đợi kiến thức được ban phát. Họ phải là những người có khả năng thích ứng nhanh, sẵn sàng đối mặt với những ngành nghề mới chưa từng có trong quá khứ và tự tin bước ra thế giới, trở thành những "công dân toàn cầu" nhưng vẫn "giữ vững bản sắc và tâm hồn Việt Nam".

Đó là một sự giỏi giang có chiều sâu văn hóa, có nền tảng vững chắc để hội nhập mà không hòa tan.

"Nhân ái" - Cội nguồn sức mạnh của một dân tộc

Nếu "giỏi giang" là điều kiện cần, thì "nhân ái" chính là điều kiện đủ để tạo nên một con người hoàn thiện và một xã hội bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế hệ trẻ phải "biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng". Phẩm chất này là sự kế thừa và phát huy truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc, là sợi dây kết nối con người trong một xã hội ngày càng có xu hướng đề cao chủ nghĩa cá nhân.

Trong bối cảnh đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, khoảng cách giàu nghèo còn tồn tại, lòng nhân ái càng trở nên quan trọng. Nó là động lực để thực hiện mục tiêu "không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Một người trẻ giỏi giang về chuyên môn nhưng vô cảm trước nỗi đau của đồng bào, thờ ơ với các vấn đề xã hội sẽ không thể trở thành người công dân hữu ích. Lòng nhân ái còn là nền tảng của sự tử tế, của tinh thần phụng sự, giúp các em biết sử dụng tài năng của mình vì lợi ích chung, góp phần xây dựng một đất nước hùng cường và hạnh phúc.

Đó chính là phần "hồn", phần giá trị cốt lõi làm nên nhân cách của mỗi con người.

"Kiên cường" - Bản lĩnh vượt qua mọi thử thách

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã hun đúc cho dân tộc Việt Nam một phẩm chất vô giá: Sự kiên cường.

Trong thời đại mới, sự kiên cường không chỉ thể hiện ở lòng dũng cảm bảo vệ Tổ quốc, mà còn là bản lĩnh đối mặt với những thách thức phi truyền thống: Áp lực cạnh tranh toàn cầu, những biến đổi khó lường của kinh tế, xã hội, những cám dỗ và mặt trái của thế giới số.

Tổng Bí thư mong muốn thế hệ trẻ phải có "chí lớn, khát vọng lớn", dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn. Sự kiên cường là sức mạnh tinh thần giúp các em không gục ngã trước thất bại, biết đứng dậy sau vấp ngã, giữ vững lý tưởng và mục tiêu đã chọn. Đó là sự rèn luyện về ý chí, kỷ luật tự thân và khả năng chịu đựng áp lực.

Một thế hệ trẻ kiên cường sẽ tạo nên một quốc gia kiên cường, có đủ nội lực để vượt qua mọi sóng gió, thực hiện thành công khát vọng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thông điệp "giỏi giang, nhân ái, kiên cường" của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là kim chỉ nam cho ngành Giáo dục mà còn là lời kêu gọi đối với mỗi gia đình, mỗi thế hệ trẻ và toàn xã hội.

Việc đào tạo một thế hệ vừa có trí tuệ vượt trội, vừa có trái tim nhân hậu, vừa có bản lĩnh vững vàng là một nhiệm vụ chiến lược, quyết định tương lai và vận mệnh của dân tộc.

Xuất bản 08/09/2025 - 10:45 Tác giả: B.S

Tin cùng chuyên mục

AI trong lớp học: Tầm nhìn của Nghị quyết 71 về một nền giáo dục số hóa toàn diện

AI trong lớp học: Tầm nhìn của Nghị quyết 71 về một nền giáo dục số hóa toàn diện

(Thanh tra) - Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã dành một chương quan trọng để vạch ra một chiến lược đầy tham vọng và cấp bách: Đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên giáo dục số, nơi AI không còn là một công cụ bổ trợ mà trở thành một trụ cột cốt lõi trong mọi hoạt động dạy và học.

Bảo San

15:04 24/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm