Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ hai, 01/06/2026 - 12:45
(Thanh tra) - Sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, vị trí giao thương quốc tế, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng cùng cơ chế hỗ trợ tiên phong, TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
TPHCM có hệ thống hạ tầng và vị trí giao thương quốc tế thuận lợi để phát triển du lịch MICE. Ảnh: Thu Huyền
Theo Sở Du lịch TPHCM, dư địa phát triển du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm) của TP hiện còn rất lớn. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố nền tảng mà không phải địa phương nào cũng có được.
Trước hết là lợi thế về hạ tầng. TPHCM hiện là địa phương có cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, đồng thời sở hữu hệ thống khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, triển lãm ngày càng hoàn thiện. Trong nhiều năm qua, TP đã từng bước tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế, hội nghị chuyên ngành và hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn.
Bên cạnh hạ tầng, TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính và giao thương của Việt Nam. Đây là nơi tập trung đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại và hợp tác kinh doanh, là những yếu tố gắn chặt với đặc thù của loại hình du lịch MICE.
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, bà Vương Đình Nguyên Hằng - Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP cho biết, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE thông qua Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND của HĐND TP.
Theo bà Hằng, việc HĐND TPHCM ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ du lịch MICE là bước đi mang tính chiến lược nhằm tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mạnh dạn khai thác các đoàn khách quy mô lớn, kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu mức chi tiêu của du khách. Qua đó, chính sách này kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các ngành liên quan cùng bứt phá như lưu trú, vận tải, thương mại, dịch vụ, tổ chức sự kiện và kinh tế đêm.
Trong bối cảnh nhiều sự kiện quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển về khu vực châu Á, những lợi thế về hạ tầng, môi trường kinh doanh và cơ chế hỗ trợ được xem là cơ hội để TPHCM tham gia sâu hơn vào thị trường MICE khu vực và quốc tế.
Bà Vương Đình Nguyên Hằng - Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP chia sẻ, trong chiến lược phát triển sắp tới, TP định hướng trở thành trung tâm du lịch MICE, sự kiện và kinh tế đêm hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngành du lịch TP không chỉ tập trung thu hút các đoàn khách hội nghị truyền thống, mà còn tăng tốc đầu tư phát triển các sự kiện quốc tế quy mô lớn, triển lãm chuyên ngành quốc tế, sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ và các hoạt động kết nối thương mại toàn cầu.

TPHCM đón đoàn khách MICE gồm 890 thành viên đến từ Indonesia vào tháng 5/2026. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM cung cấp
Theo Sở Du lịch TPHCM, đặc thù của loại hình du lịch MICE là sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ chất lượng cao như khách sạn 4-5 sao, trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, vận chuyển, mua sắm, ẩm thực và giải trí. Nhiều đoàn khách còn kéo dài thời gian lưu trú để tham quan, nghỉ dưỡng sau khi kết thúc chương trình làm việc.
Vì vậy, giá trị mà du lịch MICE mang lại không chỉ nằm ở doanh thu du lịch trực tiếp mà còn tác động tích cực đến hàng loạt lĩnh vực khác như hàng không, vận tải, thương mại, bán lẻ, truyền thông, tổ chức sự kiện và xúc tiến đầu tư.
Đối với TPHCM, du lịch MICE còn đóng vai trò là "kênh tiếp thị trực tiếp" giúp nâng cao hình ảnh điểm đến quốc tế, thúc đẩy kết nối giao thương và thu hút vốn đầu tư. Theo đó, một sự kiện quốc tế quy mô lớn được tổ chức thành công chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về năng lực quản trị đô thị, môi trường kinh doanh an toàn và hạ tầng dịch vụ đẳng cấp của TP.
Tuy nhiên, để cạnh tranh với các trung tâm MICE hàng đầu khu vực như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur, TPHCM vẫn cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện.
Theo bà Vương Đình Nguyên Hằng, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của TPHCM được định hình qua 4 trụ cột chiến lược: Vị trí tâm điểm giao thương và kết nối dòng vốn; hệ sinh thái trải nghiệm giàu bản sắc và sức sống đô thị; năng lực cạnh tranh về chi phí tổ chức sự kiện và chất lượng dịch vụ; tiên phong đột phá về chính sách hỗ trợ (Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND).
Thời gian tới, ngành du lịch TPHCM sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện thông qua việc nâng cấp hạ tầng sự kiện hiện đại, tăng tốc chuyển đổi số du lịch, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm xanh - bền vững. “Mục tiêu cao nhất là từng bước định vị và khẳng định vững chắc vị thế của TPHCM: Một trung tâm du lịch MICE và sự kiện quốc tế năng động, điểm đến không thể bỏ lỡ của châu Á”, bà Vương Đình Nguyên Hằng nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, vị trí giao thương quốc tế, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng cùng cơ chế hỗ trợ tiên phong, TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/5, tại Hội trường Grand Hall, SunSpa Resort (tỉnh Quảng Trị), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam”.
Lê Hữu Chính
Huyền Thu
Đông Hà
Đăng Tân
PV
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Văn Thanh
PV
PV
Đan Quế
B.S
Thu Huyền
Thái Nam
Đăng Tân
Trọng Tài
Thanh Lương
Đan Quế