Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đền thiêng Kunigami - cứu tinh của du khách bị bệnh trĩ

Thứ bảy, 24/01/2015 - 17:40

Người dân Nhật tin rằng chỉ cần rửa vòng 3 ở một con sông gần đền và quay mông vào quả trứng thánh, căn bệnh trĩ đau đớn sẽ bị vĩnh viễn đẩy lùi.

Nhiều du khách đã đến đây để quay mông vào hòn đá thiêng được mài nhẵn nhụi hình quả trứng với mong ước khỏi bệnh trĩ. Ảnh: Kunigami.

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với nhiều lễ hội và ngôi đền kỳ quặc. Một trong số đó là Karube - ngôi đền thờ vòng 1 hay đền Shinto - nơi người dân thường lui tới để chôn những cây kim gãy vào đậu phụ. Tuy nhiên, theo bình chọn của nhiều du khách, Kunigami mới là ngôi đền xứng đáng đứng đầu danh sách kỳ lạ này vì đây là điểm đến được ưa chuộng của những du khách bị bệnh... trĩ.

Đường đến đền thiêng. Ảnh:Kunigami.

Theo tín ngưỡng cổ xưa, người Nhật tin rằng chỉ cần tới đây cầu nguyện và làm theo các nghi thức dân gian thì bệnh trĩ sẽ được chữa khỏi. Theo đó, du khách cần phải tắm rửa tại một dòng sông gần đền, cụ thể là rửa sạch vòng ba. Điều này được nhìn nhận là một việc làm thần thánh. Sau đó, họ sẽ đến viếng thăm đền Kunigami - nơi có điện thờ và quả trứng thánh - rồi cúi mình trước bệ thờ, hướng mông về phía quả trứng để cầu nguyện. Bước cuối cùng trong nghi lễ này là dùng bữa với quả trứng luộc tại ngôi đền gần đó.

Ngày nay, mọi người đã ngừng rửa vòng ba tại nơi công cộng. Thay vào đó, họ chỉ cần quay mông về phía hòn đá nhẵn mịn hình quả trứng và đọc một câu chú. Đối với những người mạnh khỏe cũng có thể thực hiện hành động trên với niềm tin mạnh mẽ rằng trong suốt phần đời còn lại, họ sẽ không bao giờ bị mắc căn bệnh khó chịu này.

Ngôi đền này nằm tại Tochigi, thuộc vùng Kanto, đảo Honshu và bị xuống cấp trong những năm 80 của thế kỷ trước. Kể từ khi được tu bổ và mở cửa lại, ngôi đền ngày càng thu hút nhiều khách tham quan, đặc biệt là vào dịp diễn ra lễ hội Kisai. Đây là lễ hội hàng năm được tổ chức tại đền để đông đảo người dân có thể đến chữa những cơn đau phiền phức do bệnh trĩ đem lại. Lễ hội này trước đó ngừng tổ chức vào năm 1988, tuy nhiên sau khi số lượng người Nhật bị mắc bệnh trĩ tăng đột ngột lễ hội lại được phục hồi.

Quả trứng thánh - linh vật mọi người quay vòng 3 vào và cầu nguyện. Ảnh:Kunigami.

Theo Vnexpres

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

APEC 2027 - Động lực bứt phá cho đảo ngọc Phú Quốc

APEC 2027 - Động lực bứt phá cho đảo ngọc Phú Quốc

(Thanh tra) - Tạp chí du lịch uy tín của Anh Business Traveller vừa đưa Phú Quốc vào danh sách những điểm đến xu hướng và “hot” nhất toàn cầu, đồng thời dự báo về một cuộc “lột xác ngoạn mục” của hòn đảo này trong thời gian tới. Chưa kể sự kiện đăng cai APEC 2027 không đơn thuần xuất phát từ danh tiếng của một điểm đến đẹp, mà đến từ năng lực tổ chức và dư địa phát triển của đảo Ngọc.

Giang Sơn

20:32 09/02/2026
Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, hoa Tây Tựu: Mạch Xuân bền bỉ đất kinh kỳ

Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, hoa Tây Tựu: Mạch Xuân bền bỉ đất kinh kỳ

(Thanh tra) - Khi mùa Xuân về, Hà Nội lại khoác lên mình một tấm áo mới với muôn màu sắc hoa. Những câu chuyện Tết bắt đầu từ các làng hoa ven sông Hồng. Ở đó, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và hoa Tây Tựu lặng lẽ góp nhịp, tạo nên mạch Xuân bền bỉ của đất kinh kỳ.

Hải Lương

13:40 09/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm