Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 04/09/2025 - 17:47
(Thanh tra) - Ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo thường kỳ đánh giá kết quả 8 tháng đầu năm 2025.
Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cung cấp thông tin tại họp báo thường kỳ. Ảnh: Kiều Chi
Thông tin tại họp báo Bộ NN&MT cho biết, kim ngạch xuất khẩu NLTS tháng 8/2025 ước đạt 5,71 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ, đây là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh ngành sản xuất chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, thiên tai bất thường.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: "Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ và Quốc hội đã tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn pháp lý, mở ra hành lang thuận lợi cho phát triển kinh tế ngành".
Để đạt kim ngạch xuất khẩu khởi sắc, Bộ NN&MT cho biết cơ cấu thị trường xuất khẩu có nhiều chuyển biến rõ rệt. Theo đó, châu Á tiếp tục là khu vực chiếm thị phần lớn nhất với 43,1%, tiếp đến là châu Mỹ (23,2%) và châu Âu chạm mốc 14,6%. Dù tỷ trọng còn nhỏ, song xuất khẩu sang châu Phi và châu Đại Dương đều tăng lần lượt chiếm 3,1% và 1,3%.
So với cùng kỳ 2024, giá trị xuất khẩu NLTS 8 tháng đầu năm 2025 sang châu Âu tăng tới 38,7%, châu Mỹ tăng 10,6%, châu Phi tăng gấp đôi. Ở các thị trường đơn lẻ, Mỹ tăng 8,1%, Trung Quốc tăng 2,6% - nhưng còn rất nhiều tiềm năng.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, việc mở rộng sang các thị trường ASEAN như Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore cũng đang được Bộ NN-MT thúc đẩy đa dạng hóa.
Bộ NN&MT cho biết việc tổ chức sản xuất, ngành chăn nuôi 8 tháng đầu năm ghi nhận sự ổn định.
Tính đến cuối tháng 8, đàn lợn cả nước tăng 0,5% so với cùng kỳ, đàn gia cầm tăng 3,6%. Bộ đã ban hành gần 90 văn bản chỉ đạo, tổ chức 5 hội thảo chuyên đề và phối hợp với Cục Chăn nuôi - Thú y thành lập hơn 70 đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn phòng chống dịch.
Về kiểm soát dịch bệnh tả lợn Châu phi, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Thú y cho biết tình hình nhìn chung có xu hướng giảm, toàn quốc đang có 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Họp báo thường kỳ Bộ NN&MT. Ảnh: Kiều Chi
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo: “Bên cạnh xử phạt vứt xác lợn, phải xử lý dứt khoát giết mổ nhỏ lẻ, việc kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh không rõ nguồn gốc".
Về trồng trọt, thông tin tại họp báo cho biết diện tích gieo cấy lúa cả nước đạt 6,72 triệu ha, tăng 1% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 30 triệu tấn, tăng 1,6%. Đây là nền tảng quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực trong nước và đóng góp vào xuất khẩu.
Thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với sản lượng 8 tháng đạt khoảng 6,4 triệu tấn. Ngành lâm nghiệp cũng tăng trưởng tích cực, sản lượng gỗ khai thác ước đạt gần 15,5 triệu m³, tăng 7,4% so với năm ngoái.
Theo ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ NN&MT), để đạt mục tiêu xuất khẩu 65 tỷ USD trong năm 2025, từng ngành, từng lĩnh vực cần quyết tâm cao, đồng thời hoàn thiện thể chế, có kế hoạch triển khai các nghị quyết chủ chốt, chủ động thích ứng với thuế đối ứng và thúc đẩy các nguồn lực đầu tư.
Bộ NN&MT cho biết, các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, xây dựng quy trình kỹ thuật và định mức thu gom - vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hiện Bộ cũng hoàn thiện thông tư về công nghệ xử lý, tiêu chí môi trường và phương pháp định giá dịch vụ.
Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ NN&MT) cho biết, tính đến 30/6/2025, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cả nước khoảng 69.400 tấn/ngày, tỷ lệ xử lý đạt 91%. Đáng chú ý, tỷ lệ chôn lấp chỉ còn 59,3%, giảm mạnh so với mức trên 80% trước khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực.
Phát biểu kết luận họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: "Ngành NN&MT sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và mục tiêu 65 tỷ USD, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2026-2030. Bộ tiếp thu nhiều ý kiến góp ý, đặc biệt liên quan đến các thủ tục kiểm soát hoạt động đốt chất thải, trong đó có rác thải thực phẩm"./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi