Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bình Yên
Thứ ba, 25/11/2025 - 09:03
(Thanh tra) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, một lần nữa khẳng định rõ: “Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân”. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng để phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.
Người dân Lào Cai tham gia đóng góp ý kiến trong hội nghị đối thoại với chính quyền. Ảnh: Bình Yên
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp được tăng cường, từ hoạt động của HĐND các cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc, đến các Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Những mô hình này không chỉ được củng cố về tổ chức, mà còn đi vào thực chất, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào việc giám sát, phản biện và đồng hành cùng chính quyền.
Song song với đó, công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được chú trọng. Những hoạt động hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai, chăm lo gia đình chính sách… được triển khai thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Ông Sùng Thành Công, Chủ tịch UBND xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ là khẩu hiệu mà là phần thiết yếu trong mọi hoạt động của chính quyền. Chúng tôi luôn coi trọng ý kiến của người dân, và mọi chính sách, quyết định đều phải hướng đến lợi ích của họ”.
Để củng cố tinh thần dân chủ và phát huy vai trò Nhân dân, tỉnh Lào Cai quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán và những người có uy tín trong cộng đồng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ năm 2021 đến nay, hơn 2.700 hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã được tổ chức, tạo diễn đàn cởi mở, trực tiếp giữa chính quyền và Nhân dân. Qua đó, nhiều kiến nghị, vướng mắc được giải quyết kịp thời, góp phần tăng cường niềm tin của người dân đối với bộ máy Nhà nước.
Cùng với đó, cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng. Tỉnh đã giải quyết 2.876.729 hồ sơ thủ tục hành chính, với tỷ lệ hài lòng của người dân được cải thiện rõ rệt. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình giúp hoạt động của cơ quan nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả.
Chị Trịnh Thị Thu Hồng, người dân phường Cam Đường đánh giá: “Chúng tôi nhận thấy chính quyền tỉnh Lào Cai thực sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến Nhân dân. Việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính giúp đời sống của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều”.

Tuyên truyền Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại thôn Nậm Pẳng và Háng Cơ (xã Nậm Có). Ảnh: Bình Yên
Nhằm củng cố hơn nữa vai trò của Nhân dân trong quản lý nhà nước, UBND tỉnh Lào Cai xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện hệ thống thể chế, bảo đảm mọi chính sách đều dựa trên nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, trách nhiệm, đặt lợi ích của người dân làm trung tâm. Nâng cao nhận thức và năng lực tham gia của Nhân dân, tạo điều kiện để người dân chủ động đồng hành cùng chính quyền.
Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, khẳng định: “Khi Nhân dân có quyền giám sát, chính quyền sẽ phục vụ tốt hơn. Chỉ khi có sự đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân, Lào Cai mới thực sự trở thành cực tăng trưởng và trung tâm giao thương quan trọng”.
Sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ tại Lào Cai. Tinh thần dân chủ được phát huy, niềm tin giữa chính quyền và Nhân dân được củng cố, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Với quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân – sát dân – vì dân, Lào Cai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một tỉnh phát triển xanh, hài hòa và hạnh phúc trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S