Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 15/02/2026 - 17:03
(Thanh tra) - Trước thềm năm mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có những chia sẻ, nổi bật nhất của năm qua từ nền tảng “mái nhà chung” sau tinh gọn, từ sức mạnh đại đoàn kết đã huy động hơn 4.150 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị bão lũ, tạo động lực mới cho vai trò kết nối xã hội năm 2026.
Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: H.D
Năm 2025 được xem là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của hệ thống chính trị khi việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội về chung dưới mái nhà của MTTQ Việt Nam chính thức được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.
Đây không chỉ là một bước cải cách về tổ chức, mà còn là sự chuyển mình mang tính chiến lược, hướng tới xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, việc quy tụ các tổ chức về chung một đầu mối không đơn thuần nhằm giảm đầu mối hành chính hay tinh giản biên chế, mà là sự cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Trung ương trong việc nâng cao năng lực kết nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Sau khi sắp xếp, bộ máy của Mặt trận đã được kiện toàn với 29 ban, đơn vị trực thuộc ở cấp Trung ương; các địa phương cũng nhanh chóng triển khai xây dựng cơ cấu mới, đảm bảo vận hành thống nhất.
Ở cấp xã, hàng nghìn đơn vị đã hoàn thiện bộ máy Ban Thường trực theo đúng tiến độ, góp phần ổn định mô hình tổ chức trong toàn hệ thống.
Quan trọng hơn, việc tinh gọn không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn tạo nên sức mạnh cộng hưởng thực chất. Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng hoạt động trong một hệ thống thống nhất, tiếng nói của người dân được phản ánh nhanh hơn, đầy đủ hơn và hiệu quả hơn.
Vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân được tăng cường, giúp các chủ trương lớn đi vào cuộc sống thuận lợi hơn.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: H.D
Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, sự thay đổi này cũng mở rộng không gian để Mặt trận tham gia sâu hơn vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đồng thời lắng nghe sát hơn tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho rằng, hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức đã được thể hiện rõ nét trong thực tiễn, đặc biệt là khi đất nước phải đối mặt với những khó khăn do thiên tai, bão lũ trong năm 2025. Nhiều địa phương, nhất là khu vực Trung du miền núi phía Bắc và miền Trung, đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Trong bối cảnh đó, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, hệ thống Mặt trận đã nhanh chóng phát huy vai trò kết nối xã hội, kêu gọi sự chung tay của toàn dân.
Chỉ trong 122 ngày phát động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hàng triệu người dân cùng hàng chục nghìn tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp. Riêng tại Trung ương, số kinh phí và hiện vật tiếp nhận đạt hơn 1.442 tỷ đồng.
Tính trên toàn hệ thống, tổng nguồn lực huy động được đã vượt mốc 4.150 tỷ đồng, một con số thể hiện rõ nét sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hỗ trợ, hệ thống Mặt trận còn tổ chức phân bổ nguồn lực kịp thời, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.D
Nguồn lực này đã giúp hàng nghìn hộ dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở; khôi phục sinh kế; ổn định đời sống sau thiên tai. Nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở được triển khai đồng bộ tại các địa phương, góp phần giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống.
Theo bà Minh Hoài, điều đáng chú ý là vai trò của Mặt trận không chỉ nằm ở việc huy động nguồn lực, mà còn ở việc kết nối giữa nhu cầu thực tế của người dân với sự hỗ trợ từ cộng đồng. Hệ thống Mặt trận các cấp đã bám sát địa bàn, thống kê thiệt hại cụ thể để phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Song song với đó, công tác giám sát cũng được tăng cường nhằm phòng ngừa các hành vi lợi dụng, trục lợi hay gây lãng phí trong quá trình hỗ trợ. Nhờ vậy, niềm tin xã hội được củng cố, tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc trong thời điểm khó khăn.
Bước sang năm 2026, đất nước đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, cũng như tổ chức Đại hội Mặt trận trong giai đoạn tiếp theo.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận tiếp tục được xác định là trung tâm trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
Bà chỉ ra rằng, một trong những trọng tâm lớn là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong quá trình hiệp thương bầu cử, đảm bảo lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật.
Các mô hình mới như tiếp nhận ý kiến cử tri trên nền tảng số hay tổ chức các chương trình lắng nghe người dân sẽ được triển khai nhằm tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và xã hội.
Mặt trận cũng sẽ tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm khơi dậy khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân.
Việc tập hợp trí tuệ, nguồn lực của công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người cao tuổi, thanh niên và kiều bào sẽ là yếu tố quan trọng góp phần tạo động lực phát triển đất nước.
Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam, yếu tố quyết định thành công vẫn nằm ở đội ngũ cán bộ, những người trực tiếp triển khai chủ trương vào thực tiễn. Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo sẽ tiếp tục được chú trọng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào tại cuộc gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Ảnh: H.D
Từ cuộc tinh gọn tổ chức đến việc huy động hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, năm 2025 đã chứng minh rằng đại đoàn kết không chỉ là giá trị truyền thống mà còn là sức mạnh hiện hữu trong thời đại mới.
Với nền tảng “mái nhà chung đại đoàn kết” đã được kiện toàn, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò kết nối xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và đồng lòng, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin và động lực vươn lên mạnh mẽ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thềm năm mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có những chia sẻ, nổi bật nhất của năm qua từ nền tảng “mái nhà chung” sau tinh gọn, từ sức mạnh đại đoàn kết đã huy động hơn 4.150 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị bão lũ, tạo động lực mới cho vai trò kết nối xã hội năm 2026.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong không khí cả nước đón chào Tết cổ truyền, Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 15/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân, người lao động đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội.
Hương Giang
Dương Nguyễn
Hương Giang
Theo TTXVN
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang
Nhóm PV
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh