Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ sáu, 03/10/2025 - 14:38
(Thanh tra) - Ngày 3/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026. Hội nghị do ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hương Diệp
Tham dự có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện nhiều tổ chức thành viên.
Trình bày dự thảo kế hoạch, bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, cho biết hoạt động giám sát, phản biện năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Theo bà Liên, việc triển khai sẽ quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, đồng thời không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát.
MTTQ Việt Nam xác định đổi mới nội dung, phương thức giám sát, chú trọng tính kịp thời, từ sớm, từ cơ sở; lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng sẽ được đẩy mạnh để tăng hiệu quả, tính tương tác và tiết kiệm nguồn lực.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hương Diệp
Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tập trung vào 6 nội dung lớn:
Một là, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hai là, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124.
Ba là, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Bốn là, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 – 2035.
Năm là, giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu thực tế (theo Chương trình phối hợp số 02/2018 giữa MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam).
Sáu là, tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan hữu quan.
Ngoài ra, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phản biện xã hội đối với nhiều dự án luật quan trọng như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính, Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật Hộ tịch (sửa đổi).
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đã góp ý, nhấn mạnh yêu cầu triển khai kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các ý kiến đề nghị tránh trùng lặp về địa bàn, đối tượng giám sát; tăng cường huy động chuyên gia, nhà khoa học, hội đồng tư vấn và sự tham gia của Nhân dân để nâng cao chất lượng phản biện.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định giám sát, phản biện xã hội phải tập trung vào các vấn đề lớn, nóng, được dư luận quan tâm, đồng thời bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. “Hoạt động giám sát cần có kế hoạch rõ ràng, xác định thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì, phối hợp; sau giám sát phải có kết quả cụ thể, thuyết phục, khách quan, mang tính xây dựng,” ông Thủy nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ