Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 15/10/2025 - 14:13
(Thanh tra) - Nêu rõ quan điểm không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá, Tổng Bí thư yêu cầu, ai vướng vào tình trạng này mà không sửa đổi phải kịp thời thay thế.
Quan điểm không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ khi phát biểu tại phiên họp ngày 15/10 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phiên họp tập trung đánh giá tình hình 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 13 vừa xác lập chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước, trong đó trọng tâm là tăng trưởng kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
“Nhìn ra thế giới rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh”
Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh, muốn phát triển nhanh phải có khoa học công nghệ. Còn “làm được đến đâu thì được” sẽ không thể đạt được các mục tiêu đặt ra.
“Chúng ta không phải chỉ phát triển bình thường mà đòi hỏi phải phát triển cao, tăng tốc, bứt phá. Khoa học, công nghệ đã là động lực cho tăng tốc, bứt phá rồi nhưng bản thân nó cũng phải phát triển”, Tổng Bí thư nói.
Cuộc họp hôm nay, theo Tổng Bí thư, không chỉ sơ kết định kỳ, nhìn lại những việc đã làm được, những việc chưa làm được, mà còn phải tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
“Hành động để biến tinh thần của Trung ương thành kết quả thực tiễn. Hành động để đáp lại sự sốt ruột của Nhân dân, yêu cầu phát triển cấp bách của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá. Ảnh: TTTXVN
Nhìn lại 9 tháng qua, Tổng Bí thư ghi nhận Nghị quyết số 57 đã thực sự đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả cụ thể. Ông đồng thời khẳng định, “chúng ta đã đi đúng hướng”.
Song, theo Tổng Bí thư, còn rất nhiều việc phải làm và còn rất nhiều việc trong kế hoạch chưa triển khai được. Nhiều điểm nghẽn tiếp tục phải được giải quyết để đột phá hơn nữa. “Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh”, Tổng Bí thư nói.
Báo cáo cho thấy còn 90 nhiệm vụ quá hạn, tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành còn chậm, chất lượng dịch vụ công trực tuyến chưa đồng đều…
Tổng Bí thư chỉ rõ, nguyên nhân sâu xa nằm ở khâu tổ chức thực hiện, khi vẫn còn tình trạng thiếu quyết liệt, trông chờ, ỷ lại, thậm chí là e ngại, sợ trách nhiệm của người đứng đầu. Cạnh đó, vẫn còn tư duy nhiệm kỳ, nhận thức chưa đầy đủ, chỉ đạo thiếu quyết liệt hoặc nói nhưng không làm.
Khoa học công nghệ là yêu cầu sống còn
Các nhiệm vụ của năm 2025, theo yêu cầu của Tổng Bí thư, phải kiên quyết thực hiện bằng được, không được bàn lùi. Bởi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý IV, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025, từ đó, sẽ làm chậm cả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ sau.
“Khoa học công nghệ là yêu cầu sống còn. Nếu quốc gia không có chiến lược này, doanh nghiệp cũng phải tìm đến khoa học công nghệ để tồn tại, phát triển. Nếu quốc gia không có khoa học công nghệ cũng không tồn tại được”, Tổng Bí thư lưu ý.
Nêu rõ các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ đạo, trước hết, phải kiên định triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc điều hành mới đã được Hội nghị Trung 13 vừa qua thống nhất: “kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng và kết quả là thước đo”.
Theo Tổng Bí thư, kỷ cương thể hiện việc chấp hành các kết luận, chỉ đạo, tuân thủ tiến độ, không đùn đẩy, né tránh, phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn. Nguồn lực phải được đảm bảo đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, nhanh, hiệu quả, tránh dàn trải lãng phí.
Nỗ lực được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, cân đong đo đếm được chứ không phải là những báo cáo hình thức.
“Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính, tạo ra sức sản xuất và có phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu và kinh tế số", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN
Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu. Ông nêu rõ, phải khai thác dữ liệu, phá vỡ tư duy cát cứ, hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối viện, trường với thị trường, thể chế hợp tác công - tư để huy động nguồn lực cho xã hội.
“Phải có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Tổng Bí thư quán triệt.
Nhiệm vụ nữa được Tổng Bí thư lưu ý là phải kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông nguồn lực mạnh mẽ của xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
Theo Tổng Bí thư, chuyển từ "Nhà nước làm" sang "Nhà nước kiến tạo" nhằm giải phóng và huy động tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thực hiện nguyên tắc những gì khu vực tư nhân làm được, không phải lĩnh vực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì tạo điều kiện, khuyến khích để khu vực tư nhân làm.
“Chỉ khi doanh nghiệp thực sự là trung tâm, mô hình 3 nhà (Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp - PV) mới đi vào thực chất, các ngành nghiên cứu và phát triển mới có thể lớn mạnh được”, Tổng Bí thư nói.
Ông yêu cầu phải lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình triển khai dịch vụ công, một cửa, một lần khai trên nền dữ liệu liên thông; giảm thời gian, giảm chi phí…
Không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước
Chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư lưu ý, tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ.
Mô hình quản trị, theo Tổng Bí thư, phải thực thi đột phá, quyết liệt dựa trên dữ liệu và hướng tới kết quả cuối cùng chính là "chìa khóa" để giải quyết những bài toán khó, vượt qua những điểm nghẽn cố hữu.
Điều quan trọng được Tổng Bí thư nhấn mạnh tại cuộc họp là trách nhiệm người đứng đầu.
“Các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia với vận mệnh của đất nước, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Cán bộ nào vướng vào những tình trạng trên mà không sửa đổi, theo yêu cầu của Tổng Bí thư, “phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước”.
Tổng Bí thư nói thêm, nhiệm vụ phía trước đòi hỏi mỗi thành viên Ban chỉ đạo, mỗi lãnh đạo các cấp, các ngành phải tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực sự nói ít làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh