Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ tư, 28/01/2026 - 16:05
(Thanh tra) - Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng tư duy và cách làm cũ không còn đủ để Cao Bằng bứt phá. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định.
Ngày 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng thời gian qua, đồng thời định hướng nhiệm vụ phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CBO
Báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An cho biết, năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phương châm điều hành được xác định rõ: khẩn trương, quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Theo đó, tỉnh Cao Bằng tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Kinh tế cửa khẩu tiếp tục mở rộng với việc mở chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long và nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế. Công tác an sinh xã hội ghi nhận kết quả nổi bật khi gần 20.000 ngôi nhà tạm, dột nát được xây dựng, sửa chữa.
Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.
Tại buổi làm việc, các ý kiến thống nhất cho rằng Cao Bằng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lấy nâng cao đời sống Nhân dân làm mục tiêu cốt lõi.
Theo các ý kiến, chính quyền phải gần dân, sát dân, trước mắt quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dịp Tết; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên và bảo vệ vững chắc biên cương.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An báo cáo tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương. Ảnh: CBO
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Cao Bằng là vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, đồng thời là cái nôi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã trao cho Cao Bằng sứ mệnh vừa là "phên giậu" nơi địa đầu Tổ quốc, vừa là nơi khởi nguồn tư duy chiến lược và tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc.
Theo Tổng Bí thư, buổi làm việc nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, làm rõ con đường phát triển phù hợp với một tỉnh miền núi, biên giới, giàu truyền thống cách mạng, từ đó cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương thành những nhiệm vụ sát thực tiễn, khả thi.
Tổng Bí thư chỉ rõ, xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, hạ tầng hạn chế khiến Cao Bằng không thể phát triển theo tư duy dàn trải hay sao chép mô hình của các địa phương khác. Mỗi quyết sách phải biết biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và biến giá trị văn hóa - lịch sử thành nguồn lực phát triển.
Ghi nhận nỗ lực của tỉnh, Tổng Bí thư cho rằng tư duy và cách làm cũ không còn đủ để Cao Bằng bứt phá. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định.
Thước đo phát triển không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà là chất lượng sống của người dân, sự bền vững sinh kế và "thế trận lòng dân", theo Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư thống nhất định hướng tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng "hiệu quả - năng suất - hạnh phúc", lấy thu nhập và chất lượng sống làm trung tâm. Ông đồng thời lưu ý, lợi thế cửa khẩu cần được khai thác theo chuỗi giá trị gia tăng; du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bài bản, tránh thương mại hóa thô.
Đánh giá cao việc tỉnh lấy chỉ số hạnh phúc làm trục tư duy chính sách, Tổng Bí thư đề nghị cụ thể hóa bằng các chương trình có chuẩn đầu ra rõ ràng, coi đây là nền tảng của ổn định xã hội và quốc phòng - an ninh. Chuyển đổi số phải đo bằng hiệu quả thực chất, giảm chi phí, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý cửa khẩu và dịch vụ công.
Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng nền hành chính "kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả", đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng - an ninh, quản lý biên giới hòa bình, ổn định nhưng kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia.
Tin tưởng với truyền thống cách mạng và quyết tâm chính trị cao, Tổng Bí thư khẳng định Cao Bằng sẽ biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Bí thư yêu cầu xử lý triệt để tình trạng SIM “rác”, tài khoản “ảo”, nặc danh; áp dụng biện pháp xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng tư duy và cách làm cũ không còn đủ để Cao Bằng bứt phá. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định.
Đông Hà
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Hương Giang
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Trần Quý
Thái Hải
Hương Trà
Trần Quý
Hương Giang
Đông Hà
Hoàng Hưng
Nguyệt Huy