Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ ba, 21/10/2025 - 15:11
(Thanh tra) - Tại Hội nghị vận động tài trợ công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 21/10 tại Hà Nội, do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, nhấn mạnh việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực quốc tế và trong nước phải đảm bảo minh bạch và tin cậy.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Dương Nguyễn
Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm kêu gọi sự chung tay, hướng tới mục tiêu nhân đạo sâu sắc: "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn - không để ai bị bỏ lại phía sau".
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công tác khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2023-2024 đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2023-2024, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ. ngành và địa phương triển khai hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn trên toàn quốc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả là đã rà phá bom mìn được 73.198 ha, trong đó lực lượng quân đội trực tiếp rà phá 59.310 ha và Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) cùng các tổ chức quốc tế điều phối rà phá 13.888 ha.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Dương Nguyễn
Hoạt động hợp tác quốc tế và vận động tài trợ cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là giai đoạn 2020-2025 đã vận động được 44 dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ là $138,5 triệu USD. Việt Nam đã chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực và vận động tài trợ với các đối tác như Chính phủ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Anh, Pháp, Hà Lan, Ca-na-đa, Đức; Các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài như: Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Cơ quan hành động mìn Liên Hợp quốc (UNMAS), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), GICHD, ARMAC, KOICA, JICA, NPA, PEACE TREE, MAG, CRS.
Cùng với công tác rà phá, hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ nạn nhân cũng được đẩy mạnh tại các địa phương ô nhiễm nặng. Hàng nghìn lượt tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến đã thu hút hàng triệu người tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên, góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ tai nạn.

Ngài Marc Evans Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Nguyễn
Tại Hội nghị, các đối tác quốc tế đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc và cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong sứ mệnh nhân văn này. Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam không chỉ là quốc gia chủ động giải quyết các vấn đề của riêng mình, mà còn trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực và trên thế giới trong nỗ lực chung nhằm giải quyết ô nhiễm bom mìn.
Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam, tái khẳng định cam kết của UNDP là "không để ai bị bỏ lại phía sau", đồng thời nhấn mạnh hành động bom mìn cần được nhìn nhận như là động lực của phát triển bền vững chứ không chỉ là công tác nhân đạo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà tài trợ quốc tế là một trong những sức mạnh của chương trình tại Việt Nam, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và an toàn.

Lễ Ký kết bản ghi nhớ, văn bản cam kết tài trợ; Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Dương Nguyễn
Để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý và kiện toàn bộ máy quản lý. Bộ Quốc phòng vừa tiếp nhận nguyên trạng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam từ Bộ Nội vụ quản lý. Việc chuyển giao này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, gắn kết chặt chẽ công tác vận động tài trợ với triển khai dự án và năng lực thực thi thực địa.
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2023-2024, đồng thời cảm ơn Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các vị Đại sứ, tùy viên quốc phòng… đã đóng góp hiệu quả cho Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu VNMAC và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, với vai trò là lực lượng chuyên trách, cần quản lý sử dụng các nguồn lực, bao gồm cả tài chính và công nghệ, một cách hiệu quả để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy tuyệt đối đối với các tổ chức quốc tế. Đây là địa chỉ tin cậy để các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Dương Nguyễn
Trong thời gian tới, Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về việc xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đây là văn bản pháp lý cao nhằm làm cơ sở cho công tác vận động tài trợ và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực; hoàn thành Chiến lược quốc gia về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; và xây dựng Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn mới và Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2026-2030…
Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là một sứ mệnh đầy khó khăn và lâu dài, nhưng mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng môi trường an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, để Việt Nam sớm trở thành đất nước không bị ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh.
Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế và cam kết đảm bảo tính minh bạch trong quản lý nguồn lực, Việt Nam sẽ thực hiện hóa mục tiêu cao cả này. Mỗi quả bom được rà phá là một mảnh đất hồi sinh, mỗi mét vuông đất an toàn là niềm hy vọng mới cho người dân và là nền tảng vững chắc cho hòa bình và phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 5/12, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương; giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Trung Hà
(Thanh tra) - Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục các hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biển mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản.
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Trí Vũ
Minh Nguyệt
Hương Giang
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng