Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng: Không để xảy ra tiêu cực ở bất cứ khâu nào của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Hương Giang

Thứ tư, 18/06/2025 - 19:39

(Thanh tra) - Khẳng định tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 an toàn, kết quả thi được đánh giá công bằng, khách quan, Thủ tướng chúc tất cả học sinh đạt kết quả thật tốt, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão.

Yêu cầu không để xảy tiêu cực ở bất cứ khâu nào của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi, chiều 18/6.

Thủ tướng nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra kỳ thi (theo kế hoạch là các ngày 26-27/6), ngay trước thời điểm 30/6- ngày cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ 1/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải tăng cường chống tiêu cực trong bất cứ khâu nào từ trông coi thi, chấm thi đến công bố kết quả thi. Ảnh: N.Bắc

“Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một "ngưỡng cửa" quan trọng; không chỉ đánh dấu "sự trưởng thành" của các cháu, mà còn là bước "chuyển tiếp" mang tính định hướng, định hình con đường tương lai của mỗi học sinh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Kết quả của kỳ thi phản ánh quá trình rèn luyện, nỗ lực không ngừng qua 12 năm học tập. Đây cũng là căn cứ để xét tốt nghiệp, là điều kiện "đầu vào" của các trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Ông yêu cầu, các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở tham gia để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm chất lượng cao nhất, phản ánh khách quan nhất chất lượng dạy và học.

Kỳ thi lớn nhất từ trước tới nay

 Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho hay, kỳ thi năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,

“Đây là kỳ thi đặc biệt, mang tính lịch sử, bởi không chỉ là kỳ thi đầu tiên triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mà còn diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Vì thế, kỳ thi năm nay được Bộ Giáo dục Đào tạo và toàn ngành xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng”, ông Thưởng nói.

Theo báo cáo, năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 100.000 em so với năm 2024. Trong đó, 97,71% là học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – khóa học đầu tiên tiếp cận toàn diện chương trình mới.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày với hơn 50.000 phòng thi tại 2.493 điểm thi trên cả nước. Dự kiến khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, lực lượng công an, y tế, tình nguyện viên… sẽ tham gia công tác tổ chức thi.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: N.Bắc

Về hình thức thi, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn; thí sinh chương trình cũ (2006) vẫn thi theo cấu trúc truyền thống.

Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện các kỳ thi thời gian qua cũng có những đột xuất, bất ngờ, do đó cần phải tăng cường chống tiêu cực trong bất cứ khâu nào từ trông coi thi, chấm thi đến công bố kết quả thi.

Đề thi không được để xảy ra sơ suất, sự cố, tiêu cực

Nhấn mạnh quan điểm lấy “Thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”, Thủ tướng đồng thời nêu rõ “3 bảo đảm”.

Đầu tiên là, bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh trung thực, khách quan trong mọi khâu của Kỳ thi, từ ra đề, in sao, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi đến công bố kết quả.

Thứ hai, bảo đảm trách nhiệm quản lý rõ ràng trong tổ chức thực hiện kỳ thi, không để khoảng trống, không để buông lỏng trong quản lý vì lý do khách quan và chủ quan.

Thứ ba, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và gia đình, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh an tâm. 

“Không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi”, Thủ tướng nêu rõ.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đề thi chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông đã học, có mức độ phân hóa phù hợp, nhất là kỳ thi năm nay tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Công tác vận chuyển, in sao đề thi với số lượng rất lớn đến tất cả tỉnh, thành phố phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và chính xác, không để xảy ra sơ suất, sự cố, nhất là không để xảy ra tiêu cực, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: N.Bắc

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi

Tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ, cơ quan liên quan.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với ngành Giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi; bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ…

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong kỳ thi. Các điểm thi phải có ứng trực của cán bộ y tế để xử lý ngay.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, bảo đảm đúng quy định.

Nhắn nhủ với các học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu bước vào kỳ thi an toàn, kết quả thi được đánh giá công bằng và khách quan

“Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình học tập và trưởng thành của các cháu. Mong các cháu bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức, kỹ năng mà mình đã tích lũy, rèn luyện, học tập; hãy coi đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ, là một dấu mốc của cuộc đời”, Thủ tướng nói.

Ông chúc tất cả các cháu đạt kết quả thật tốt, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và không ngừng rèn luyện, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, nhất là trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm