Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 22/08/2011 - 15:31
(Thanh tra) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh, theo đó khái niệm người phụ thuộc đã được mở rộng hơn.
Cụ thể, con trên 18 tuổi trong thời gian chờ kết quả thi đại học (từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12), con trai, con gái đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kết hôn và sinh con mà không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng thì vẫn được xem là người phụ thuộc và tính vào thu nhập chịu Thuế thu nhập cá nhân của cha mẹ.
Ngoài ra, cháu nội, cháu ngoại mà có cha, mẹ đang theo học đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đang là người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của ông bà nội hoặc ông bà ngoại thì cháu nội, cháu ngoại cũng là người phụ thuộc của ông bà nội hoặc ông bà ngoại.
Cha mẹ ly hôn, đi làm ăn xa, giao con cho ông bà nội, ngoại trực tiếp nuôi dưỡng cũng được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế của ông bà nội, ngoại.
* Sau bốn năm thực hiện Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cho biết, đã nhận thấy một số bất cập và sẽ tính toán sửa luật để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.
Cụ thể, về tần suất khai thuế, Bộ Tài chính sẽ sửa quy định để doanh nghiệp nhỏ và vừa được kê khai thuế VAT ba tháng/lần. Luật Quản lý thuế hiện quy định thời hạn quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày 31/3 của năm tiếp theo (gia hạn 90 ngày), nhưng các doanh nghiệp lớn phải tổng hợp dữ liệu từ các công ty con, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), báo cáo tài chính phải được kiểm toán nên họ thường chậm nộp hồ sơ và bị phạt. Bộ Tài chính cho biết, sẽ nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
Được biết, Luật trước đây quy định nhiều chứng từ, tài liệu đến nay không còn phù hợp nay sẽ được loại bỏ.
T.Lộc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 2 vợ chồng cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) ở Nghệ An, hay bạn trẻ đúng sinh nhật 18 tuổi ở Hải Phòng đã đi bỏ phiếu. Đó là những điều đặc biệt tính đến 10h sáng nay về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
Hương Giang
(Thanh tra) - Sáng 15/3, đông đảo chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) đã đến điểm bỏ phiếu nơi địa phương cư trú bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
T.Vân
Hương Giang
Đan Quế
Đan Quế
Hương Giang
Đan Anh
Thanh Lương
Thanh Thảo
Hương Giang
Hương Trà
Thanh Lương
Bài, ảnh: Nguyễn Giang
Đan Anh
Hải Hà
Nam Dũng
Trọng Tài
Trọng Tài