Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra, điều tra phát hiện nhiều lỗ hổng khiến giá thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên cao phi lý

Hương Giang

Thứ tư, 21/10/2026 - 13:03

(Thanh tra) - Thủ tướng cho biết qua thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ phát hiện rất nhiều lỗ hổng khiến giá thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên quá cao, cao đến mức phi lý.

Sáng 21/10, phát biểu tại tổ về sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ có nhiều ý kiến tranh luận cho rằng giá thuốc, thiết bị y tế phải theo cơ chế thị trường.

“Nhưng không được! Thuốc và trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh, mà nước ta còn đang khó khăn, người bệnh rất khó khăn. Đồng ý là các doanh nghiệp phải có lợi nhuận, nhưng chỉ ở mức hợp lý thôi”, Thủ tướng nêu quan điểm.

Thủ tướng nhấn mạnh Nhà nước và người bệnh phải được sử dụng trang thiết bị, thuốc ở mức giá phù hợp với khả năng chi trả. “Hiện nay chi phí từ tiền túi của người bệnh bỏ ra còn rất cao”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Quang Phúc

Khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong sửa Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng cho biết những điều khoản liên quan đến trang thiết bị y tế bắt buộc phải công khai, minh bạch.

Đặt vấn đề tại sao các bệnh viện tư nhân có thể mua được thuốc, thiết bị y tế ở mức giá rất phù hợp, trong khi các bệnh viện công lại không mua được, Thủ tướng nhìn nhận “đấy là vấn đề rất lớn chúng ta phải suy nghĩ một cách có trách nhiệm”.

Người đứng đầu Chính phủ gợi mở một số cơ chế, ví dụ loại nào thì mua sắm, đấu thầu tập trung; loại nào cho phép trong một khuôn khổ nhất định để các bệnh viện trực tiếp đàm phán và mua trang thiết bị, thuốc chữa bệnh.

“Nhà nước phải quản lý chặt chẽ về giá thuốc và trang thiết bị, không thể để hoàn toàn cho cơ chế thị trường tự điều chỉnh. Tất nhiên doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng đây là lĩnh vực rất đặc thù nên Nhà nước phải kiểm soát được”, Thủ tướng nhắc lại.

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với Bộ Y tế và lưu ý phải nghiên cứu kinh nghiệm của các bệnh viện tư nhân, xem họ mua sắm, đấu thầu như thế nào mà được giá tốt như vậy, tại sao Nhà nước lại không làm được?

Theo Thủ tướng, cắt giảm các khâu trung gian để người bệnh và bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý.

Giống như kiểm soát giá điện và giá xăng, dầu, Thủ tướng khẳng định giá thuốc và trang thiết bị y tế “cũng phải làm như vậy”, nếu không, chi phí bảo hiểm và chi phí người bệnh tự thanh toán sẽ tốn một khoản ngân sách rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, việc Chính phủ đề xuất sửa luật lần này xuất phát từ 2 lý do.

Thứ nhất, qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng cho biết tồn tại rất nhiều lỗ hổng, kể cả trong quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và thông tư của Bộ Y tế, cũng như trong khâu tổ chức thực hiện.

Quốc hội thảo luận tại tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Ảnh: Quang Phúc

Những lỗ hổng này đẩy khâu trung gian và chi phí lên rất cao. “Có những nhóm thiết bị và thuốc có chi phí phải nói là đặc biệt cao, vì qua quá nhiều khâu trung gian”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thực tế, hiện nay các hãng thuốc không được tiếp cận trực tiếp với thị trường mà phải qua doanh nghiệp trung gian. Điều này tạo ra một kẽ hở.

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế trong nước, Thủ tướng cho biết vẫn phải nhập khẩu, kể cả sản xuất trong nước cũng phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài, và chỉ mới đáp ứng được một tỷ lệ rất nhỏ.

Nhắc đến việc điều tra những sai phạm liên quan Công ty Việt Mỹ vừa qua, người đứng đầu Chính phủ chỉ ra thực tế doanh nghiệp lập rất nhiều công ty ở nước ngoài rồi mua bán lòng vòng, khi hàng về đến doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam, giá đã bị đội lên rất nhiều. Đi kèm với đó còn có hành vi trốn thuế.

“Khi đẩy giá lên như thế, chi phí khám chữa bệnh và sử dụng trang thiết bị y tế cũng bị đội lên, gây thiệt hại rất lớn”, Thủ tướng nói.

Thiệt hại đầu tiên, theo Thủ tướng, là túi tiền của người bệnh và khả năng người bệnh tiếp cận thuốc, dịch vụ y tế. Thứ hai là ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế phải thanh toán cho các chi phí khám chữa bệnh đó. “Chi phí bị đẩy lên quá mức cần thiết, rất phi lý”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lần này, ông cho biết Chính phủ kiên quyết báo cáo Quốc hội, đồng thời mong các đại biểu, nhất là đại biểu công tác trong lĩnh vực y tế, tại các bệnh viện, nghiên cứu thật kỹ để tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện các điều khoản trong luật, làm sao để người dân tiếp cận thuốc và thiết bị y tế ở mức giá phù hợp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm