Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 18/09/2025 - 20:01
(Thanh tra) - Sau khi tỉnh Phú Thọ mới được hợp nhất, nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội được xác định là một trong những trụ cột bảo đảm an sinh. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều dự án đã khởi động, hàng nghìn căn hộ được xây dựng, song chặng đường tới mục tiêu 64.400 căn vào năm 2030 vẫn còn nhiều thách thức.
Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong dự lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương - Tiền Châu trên địa bàn phường Phúc Yên. Ảnh: phutho.gov.vn
Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về đầu tư phát triển nhà ở xã hội càng trở nên bức thiết đối với Phú Thọ.
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện Quyết định số 444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển các công trình, dự án, hạng mục nhà ở xã hội.
Theo dự kiến, giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ hoàn thành 3.797 căn; trong đó, khu vực tỉnh Phú Thọ cũ đã hoàn thành 1.046 căn/1.645 căn; khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ hoàn thành 471 căn/976 căn; khu vực tỉnh Hòa Bình cũ hoàn thành 741 căn/1.176 căn.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, vừa qua trên địa bàn tỉnh đã khởi công 6 dự án, dự kiến đến cuối năm 2025 tiếp tục khởi công thêm 4 dự án; đồng thời tỉnh công khai thông tin 8 dự án khu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội; giao chủ đầu tư 2 dự án theo quy định của Nghị quyết số 01/2025QH15 của Quốc hội.
Về thực hiện kế hoạch được giao hoàn thành đến năm 2030 là 64.400 căn. Sở Xây dựng cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai 68 dự án nhà ở xã hội, với tổng số 68.613 căn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do vị trí các khu đất xây dựng nhà ở xã hội chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn; việc xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% còn vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án đã có chủ trương đầu tư. Đồng thời, có giải pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Tổ công tác kiểm tra thực tế một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: phutho.gov.vn
Để thúc đẩy tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều động thái quyết liệt.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trực tiếp đi kiểm tra, yêu cầu rút ngắn thời gian xây dựng từ 18 tháng xuống 12 tháng ở một số dự án, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và mặt bằng.
Dự lễ khởi công một trong các dự án nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận của người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Về phía Trung ương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa qua đã làm việc tại Phú Thọ, đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, công khai minh bạch thông tin dự án và đảm bảo mọi người dân có nhu cầu thực sự đều có thể tiếp cận nhà ở xã hội.
Ông đề nghị tỉnh tăng cường giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cho phù hợp với không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất. Cùng với đó, quan tâm hơn đến các dự án nhà ở cho công nhân, lao động trong các khu công nghiệp; rà soát, phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho phù hợp theo từng năm, từng giai đoạn. Tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các dự án, bảo đảm đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra, trước mắt là hoàn thành mục tiêu năm 2025 mà Thủ tướng Chính phủ giao.
Với những khó khăn hiện hữu, nhất là về vấn đề quy hoạch, giải phóng mặt bằng… việc thực hiện mục tiêu trên 64.400 căn hộ vào năm 2030 của Phú Thọ còn nhiều thách thức.
Sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành của các bộ, ngành và sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố then chốt giúp Phú Thọ vượt qua khó khăn. Khi đó, nhà ở xã hội không chỉ là một chương trình phát triển mà còn là minh chứng cho cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ