Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ tư, 03/12/2025 - 16:27
(Thanh tra) - Ngày 3/12, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Hương Diệp
Tham dự Đại hội có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Đà Nẵng cùng 359 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân của thành phố về dự Đại hội.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội - dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Mặt trận sau khi bộ máy được sắp xếp, hợp nhất. Đại hội tập trung đánh giá khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua; xây dựng Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025–2030; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I và Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.
Theo ông Lê Trí Thanh, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã bám sát chủ trương của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên. Công tác tuyên truyền được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; vai trò giám sát, phản biện xã hội được triển khai bài bản; đời sống Nhân dân được quan tâm thông qua các phong trào vận động, hỗ trợ an sinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hương Diệp
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận những kết quả nổi bật của MTTQ Đà Nẵng trong hơn một năm triển khai nhiệm vụ sau hợp nhất. Gần 2.000 cuộc tuyên truyền pháp luật, 300 chương trình kết nối cung - cầu, hơn 600 cuộc giám sát chuyên đề, gần 300 hội nghị phản biện xã hội; 500 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân; xây dựng, sửa chữa 900 nhà đại đoàn kết; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn; vận động trên 257 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai tất cả cho thấy hiệu quả rõ rệt của hệ thống Mặt trận trong huy động nguồn lực xã hội, chăm lo an sinh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Bà Thu Hà đề nghị MTTQ thành phố tiếp tục quán triệt các quan điểm, nhiệm vụ lớn được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương; bám sát định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế tài chính, đổi mới sáng tạo của khu vực. Theo đó, Mặt trận cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế tư nhân, xây dựng khu dân cư đoàn kết - ấm no - hạnh phúc; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”.
Nhấn mạnh tinh thần “dân là gốc”, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký cho rằng mọi hoạt động của MTTQ phải hướng về cơ sở, chú trọng nhóm yếu thế, tăng cường đối thoại và phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy hiệu quả “Diễn đàn nhân dân” và “Tháng nghe dân nói”.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hương Diệp
Bà Thu Hà yêu cầu MTTQ Thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, áp dụng “ba dễ, ba rõ, ba đo” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Mỗi phong trào, mỗi mô hình cần xác định rõ người chủ trì, cách làm và tiêu chí đánh giá, nhằm chuyển từ hoạt động hình thức sang kết quả thực chất.
MTTQ các cấp phải phát huy vai trò hạt nhân điều phối, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp. Công nghệ thông tin và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh, nhất là xây dựng môi trường tương tác số, tiếp nhận ý kiến người dân 24/7 thông qua Cổng “Mặt trận số”.
Cán bộ Mặt trận và đoàn thể được yêu cầu thực hiện “3 gần, 5 phải, 4 không”: gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; lắng nghe - đối thoại - làm mẫu - chịu trách nhiệm - báo cáo kết quả; không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.
Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng với đó, hội nghị thống nhất hiệp thương cử 8 ủy viên vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Các nhân sự được tín nhiệm gồm bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; cùng các ông bà Nguyễn Phi Hùng, Trần Thị Mẫn và Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuyên trách.
Tại Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I cũng thống nhất hiệp thương cử 115 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S