Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ năm, 01/10/2026 - 17:43
(Thanh tra) - Tại lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định người cao tuổi Việt Nam là “vốn quý”, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước, hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín.
Sáng 1/10, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.
Sự kiện do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và thành phố Hải Phòng tổ chức.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: BTC
Với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, Tháng hành động năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, chủ động thích ứng với già hóa dân số và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp "kính già, trọng lão", "tôn lão, trọng hiền".
Người cao tuổi Việt Nam qua các thời kỳ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong gia đình, cộng đồng và xã hội; lưu giữ ký ức lịch sử, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, uy tín và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
"Người cao tuổi là 'vốn quý' của dân tộc, là nguồn lực nội sunh quan trọng cho sự phát triển đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn, quý báu của người cao tuổi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Ảnh: VGP
Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, già hóa dân số là một xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống an sinh, y tế và tổ chức đời sống cộng đồng phải có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa. Mục tiêu cốt lõi là không ngừng nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi nói riêng và nhân dân nói chung; bởi đây mới chính là thước đo, là thành tựu đáng tự hào nhất của tiến trình phát triển Đất nước.
Bối cảnh đó đòi hỏi tư duy về công tác người cao tuổi phải được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ: Từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp; từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Đất nước trong kỷ nguyên mới; kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về người cao tuổi, trong đó có: Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số đã xác định những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC
Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm đối với công tác người cao tuổi; ưu tiên chăm lo người cao tuổi nghèo, cô đơn, khuyết tật, không nơi nương tựa và các hoàn cảnh khó khăn; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn…
Cùng với chăm sóc, các cấp, ngành được yêu cầu tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín; tham gia phù hợp vào các hoạt động kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi - Ảnh: VGP
Cũng tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi.
Ông đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc tốt hơn và phát huy tốt hơn vai trò người cao tuổi; đồng thời chủ động tham mưu chính sách thích ứng với già hóa dân số và phát triển “kinh tế bạc”.
Theo ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, thành phố hiện có hơn 713.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách chăm lo người cao tuổi, trong đó có hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ và trợ giúp các trường hợp khó khăn.
Lễ phát động là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, cộng đồng và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi, hướng tới mục tiêu để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống an toàn, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho quê hương, Đất nước.
Tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định người cao tuổi Việt Nam là “vốn quý”, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước, hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Nhấn mạnh các dự án trọng điểm lĩnh vực công thương, xây dựng phải có đường găng tiến độ, các vướng mắc phải được tháo gỡ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tăng cường giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm.
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Lương
Uyên Phương
Thu Huyền
Thu Huyền
Văn Thanh