Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ năm, 09/10/2025 - 17:26
(Thanh tra) - Gặp Thủ tướng nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo Petrovietnam, EVN, Hòa Phát… chia sẻ mong muốn Chính phủ tháo gỡ kịp thời về chính sách, có thêm cơ chế đặt hàng xây nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng...
Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Gặp các doanh nghiệp, doanh nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, điều rất đáng mừng là càng áp lực thì dân tộc ta càng nỗ lực, trưởng thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân. Ảnh: Đoàn Bắc
Theo ông, quy mô nền kinh tế lớn hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, tăng năng suất lao động cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày được càng nâng lên, không để ai bị đói, bị rét, thiếu ăn, thiếu mặc.
“Trong kết quả chung đó, có đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng nêu một số ví dụ về các công trình tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam như cầu Mỹ Thuận 2 to hơn, đẹp hơn, dài hơn, rộng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng nhanh hơn, rẻ hơn; sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm nay; các kết cấu mái vòm thép của Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội…; cùng với những thành tựu nông nghiệp rất nổi bật.
Nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời", Thủ tướng đồng thời nêu rõ, phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân.
Thủ tướng đề nghị góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, những việc chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ, "đâu cần, đâu khó có doanh nhân, cùng cả nước biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".
Những tháo gỡ về chính sách sẽ là “cú hích” quan trọng với doanh nghiệp
Khẳng định chúng ta đang cùng nhau đi qua năm 2025 với những nỗ lực vượt bậc, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) gửi đến Chính phủ, Thủ tướng 2 kiến nghị để cộng đồng doanh nghiệp có thể phát huy tối đa tiềm năng.

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)
Đầu tiên, ông Sơn đề nghị Chính phủ tham mưu trình Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế nhà nước, nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp Nhà nước có thể phát triển bứt phá.
Thứ hai, ông Sơn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng sớm ban hành nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù cho Petrovietnam, phù hợp với mô hình và tầm vóc mới.
“Chúng tôi tin tưởng rằng với những tháo gỡ kịp thời về chính sách sẽ là cú hích quan trọng để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững”, Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh.
Ông Sơn đồng thời khẳng định Petrovietnam quyết tâm xây dựng một tập đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, điện năng luôn là huyết mạch của nền kinh tế, là điều kiện thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Đoàn Bắc
Tới nay, theo ông Tuấn, Việt Nam đang giữ vững vị trí hàng đầu khu vực ASEAN với quy mô nguồn điện cuối năm 2025 là 88.400MW. Đây là các thành tựu rất đáng tự hào của ngành Điện cách mạng Việt Nam.
Đề cập đến Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị, định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, lãnh đạo EVN nói, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Điện trong thời gian tới hết sức thách thức.
Song ông Tuấn khẳng định, EVN quyết tâm tìm mọi giải pháp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo vững chắc cung ứng điện phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước.
“EVN cũng đang đặt ra những mục tiêu tham vọng từ nay đến 2030 để trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, ngang tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới”, ông Tuấn cho biết.
Theo đó, EVN sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đạt top 3 ASEAN và phấn đấu mục tiêu trở thành một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030 nếu được Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ, ủng hộ.
Mong Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng xây nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long chia sẻ đôi điều về ngành thép - lĩnh vực mà ông gắn bó nhiều năm qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long. Ảnh: Đoàn Bắc
Theo ông Long, gần 30 năm trước, khi Việt Nam gia nhập ASEAN (năm 1995), ngành thép Việt Nam còn rất nhỏ bé. Đến nay, ngành thép Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 11 thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á - bỏ xa quốc gia xếp thứ hai.
“Đây thực sự là thành quả đáng tự hào không chỉ của riêng ngành thép, mà là kết quả chung của nỗ lực hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, ông Long nhìn nhận.
Từ thực tế, ông Long nói, Chính phủ và Thủ tướng đã rất quyết liệt, các bộ, ngành làm việc rất hiệu quả. Ông mong rằng tinh thần thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ được đẩy nhanh hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Cho rằng trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, thời gian chính là yếu tố sống còn, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét và giải quyết nhanh hơn các kiến nghị của doanh nghiệp, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển.
Ông cũng cho hay, Liên minh châu Âu mới đây đã ra quyết định tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
“Đây là động thái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu thép của Việt Nam”, ông Long nói và kiến nghị Chính phủ có chính sách ứng phó linh hoạt, kịp thời để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, theo ông Long, các doanh nghiệp trong nước đang rất nỗ lực đầu tư, mở rộng sản xuất, sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia như xây dựng nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, nhà ở cho công nhân, sinh viên…
“Chúng tôi mong Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong các dự án này. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn”, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát bày tỏ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh. Ảnh: Đoàn Bắc
Nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, cộng đồng doanh nhân vô cùng thấm thía sự đồng hành quyết liệt, thực chất của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng.
“Tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" đã không còn là khẩu hiệu, mà thực sự trở thành một phương châm hành động hiệu quả, lan tỏa niềm tin và khơi thông các điểm nghẽn cho doanh nghiệp”, theo lời ông Hồng Anh.
Nhắc lại thành công Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng, ông Hồng Anh cho biết, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam sẽ khởi xướng chương trình “một doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới", để góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cũng xác định việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội khối là nhiệm vụ trọng tâm.
“Chúng tôi ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau để cùng nhau lớn mạnh. Trong đó, chúng tôi đã, đang và sẽ ký kết chiến lược với nhiều định chế tài chính, ngân hàng để tìm kiếm nguồn vốn với điều kiện cấp phát tín dụng linh hoạt và thuận lợi hơn cho hội viên”, ông Hồng Anh cho biết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật