Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lãnh đạo Hải Phòng kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3

Kim Thành

Thứ tư, 11/09/2024 - 12:15

(Thanh tra) - Ngày 11/9, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng các sở, ban, ngành kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3 tại các huyện Cát Hải, Tiên Lãng và Thủy Nguyên.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố kiểm tra tại Cảng cá Trân Châu. Ảnh: HT

Tính đến đến 7h00, ngày 11/9/2024, huyện Cát Hải có 13 người bị thương; 4.717 nhà dân bị hư hỏng; 20 trường học bị tốc mái; 8 cơ sở y tế bị thiệt hại; 27 công trình văn hóa bị thiệt hại; 17 công trình di tích lịch sử văn hóa (đình, chùa, miếu mạo...) bị thiệt hại; đổ 1 trạm biến áp cột trung thế và hư hỏng nhiều đoạn dây trung thế, hạ thế, gãy đổ 28 cột điện; trạm 110KV Cát Bà bị tốc mái, nước mưa ngấm phòng điều khiển; đổ 10 cột viễn thông; toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, hệ thống viễn thông bị tê liệt hoàn toàn.

Có 18 tàu đắm, trong đó, 9 tàu cá ở Cảng cá Trân Châu, 9 tàu du lịch; 48 thuyền nan đắm, 1 tàu du lịch mắc cạn tại xã Gia Luận; 19 bè nuôi trồng thủy sản bị dứt dây neo và trôi dạt hư hỏng nặng; hàng nghìn cây xanh trên các tuyến đường giao thông, trụ sở, cơ quan bị gãy đổ; nhiều diện tích rừng bị thiệt hại; 52 công trình trụ sở của cơ quan, doanh nghiệp bị hư hỏng nặng...

Đến 15h, ngày 9/9/2024, các tuyến đường giao thông đã được dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo lưu thông bình thường. Đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn được 28 nạn nhân trên địa bàn huyện trở về an toàn.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chia sẻ với những thiệt hại mà huyện Cát Hải phải gánh chịu do ảnh hưởng của cơn bão số 3; đồng thời đánh giá huyện đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị để khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Bí thư Thành ủy đề nghị huyện cần thống kê thiệt hại thực tế để từ đó tính toán thứ tự ưu tiên khắc phục, cả về nguồn nhân lực, tài chính; có kế hoạch phân bổ kinh phí đề xuất với thành phố cũng như kêu gọi hỗ trợ từ các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra; tích cực triển khai công tác khắc phục, sửa chữa trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học, bệnh viện bị thiệt hại sau bão dể sớm trở lại hoạt động bình thường. Đề nghị các ngành, đơn vị cần khẩn trương khắc phục sự cố thông tin liên lạc, đảm bảo nguồn điện, nước cho huyện; đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tìm nguồn lực hỗ trợ cho huyện.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao tặng 5 tỷ đồng cho huyện Cát Hải khắc phục hậu quả cơn bão số 3 từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: HT

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra công tác phòng chống lũ lớn tại cống Giang Khẩu xã Đại Tháng. Ảnh: TT

Tại huyện Tiên Lãng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Nguyễn Đình Chuyến đã kiểm tra công tác phòng chống lũ lớn tại các cống Giang Khẩu xã Đại Thắng, cống Ga xã Tiên Cường.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ yêu cầu huyện Tiên Lãng tập trung ứng phó tâm thế chủ động đón lũ. Tuyệt đối không chủ quan lơ là theo tinh thần chỉ đạo chung của thành phố. Tổ chức lực lượng trực ban, ứng trực 24/24 giờ tại các tuyến đê, các cống dưới đê, vị trí xung yếu.

Huyện chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản của các hộ dân sinh sống ngoài đê đến nơi an toàn khi cần thiết. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật về sự cố đê gây hoang mang trong Nhân dân.

Tiếp tục tích cực chủ động trong công tác khắc phục hậu quả sau bão về điện, nước, vệ sinh môi trường để bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đối với các cơ sở giáo dục, tiến hành xử lý cấp bách các công trình thiệt hại sau bão để đảm bảo các điều kiện để học sinh được đến trường trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tại Trường THPT Lê Ích Mộc. Ảnh: ĐT

Tại huyện Thuỷ Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ thăm, động viên và kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại một số trường học trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố động viên các thầy cô giáo khắc phục khó khăn, khẩn trương thu dọn hậu quả của cơn bão, sửa sang trường lớp chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập.

Đồng thời lưu ý, các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế khắc phục hậu quả bão của các nhà trường để quyết định cho các em học sinh trở lại học tập.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổng hợp, thống kê thiệt hại, hư hỏng của các trường học, báo cáo UBND thành phố để sớm có phương án bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa trường lớp, đảm bảo việc dạy và học.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm