Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hoà thượng, ĐBQH Thích Thanh Quyết tiếp xúc cử tri và kiểm tra công tác tôn tạo di tích văn hoá

Trà Vân

Thứ ba, 28/09/2021 - 17:51

(Thanh tra)- Nằm trong chương trình hoạt động của Quốc hội, sáng nay 28/9, Hoà thượng, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thích Thanh Quyết đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Tiên Yên, Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh và kiểm tra công tác tôn tạo di tích lịch sử tại 2 địa phương này.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TV

Đây là 2 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh.

Huyện Ba Chẽ có trên 5.300 hộ dân, trong đó có gần 4.000 hộ dân là người dân tộc thiểu số với tổng dân số 27.430 người, gồm 10 dân tộc anh em sinh sống (Dao, Tày, Kinh, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Nùng, Cao Lan, Mường, Thái).

Đại diện cử tri của 2 huyện Ba Chẽ và Tiên Yên

Huyện Tiên Yên có 13 dân tộc sinh sống chủ yếu là người Kinh chiếm 59%; còn lại các dân tộc Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu, Nùng, Hoa, Thái...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri của 2 huyện Ba Chẽ và Tiên Yên đánh giá cao các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời có kiến nghị một số vấn đề về phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương.

Các vấn đề được người dân quan tâm như: Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân vùng dân tộc thiểu số; tăng cường biên chế và có chế độ hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ giáo viên, công an viên, dân phòng địa phương; đặc biệt cử tri kiến nghị tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm, đầu tư nâng cấp các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như: Đền thờ Đức ông Hoàng Cần (Tiên Yên), Miếu Ông - Miếu Bà (Ba Chẽ); phục hồi và tu bổ khu chứng tích Khe Tù… đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và tín đồ thập phương.

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri, Hoà thượng, ĐBQH Thích Thanh Quyết đã đến thăm, kiểm tra công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử: Đền thờ Đức ông Hoàng Cần (Tiên Yên), Miếu Ông - Miếu Bà (Ba Chẽ); chùa Sâu (Đầm Hà), khu chứng tích Khe Tù (Tiên Yên)… Đây là những điểm kết nối du lịch tâm linh của 2 địa phương.

Chứng tích Khe Tù. Ảnh: T.V

Đoàn thắp hương tại chứng tích Khe Tù (Tiên Yên)

Di tích Khe Tù nằm trên một gò đất ven sông, địa hình hiểm trở, độc đạo, xung quanh được bao bọc bởi các khe suối. Nơi đây là chứng tích ghi lại tội ác và những hoạt động cai trị của thực dân Pháp tại huyện Tiên Yên.

Thực dân Pháp xây dựng hệ thống nhà giam, máy chém, hầm nhốt tù nhân, kho hậu cần, nhà thương…Chúng đã giam cầm, tra tấn dã man, chém chết, thủ tiêu các chiến sỹ cộng sản (giai đoạn 1943 -1954).

Nơi đây cũng diễn ra trận đánh của các tù nhân cộng sản phá hủy toàn bộ kho xăng dầu và 7 xà lan chở xăng dầu, quân trang, lương thực thực phẩm, vũ khí... của Quân đội Pháp (5/1949).

Thực dân Pháp xây dựng Khe Tù rất kiên cố. Tuy nhiên, do sự tàn phá của thời gian nên hiện nay những công trình xây dựng trong di tích Khe Tù không còn đầy đủ, nguyên vẹn như trước, chỉ còn lại nền móng của hai nhà tù, một tháp nước, một bốt canh, một bệ máy chém, một hầm nhốt tù nhân.

Cũng trong chuyến làm việc, Hòa thượng đã đến thăm chùa Sâu (Đầm Hà) nằm cạnh Quốc lộ 18. Chùa có niên đại vào cuối thế kỷ XIX. Trước cách mạng Tháng Tám, chùa Sâu được chọn làm nơi đặt trạm liên lạc, nơi hội ý chớp nhoáng giữa cán bộ căn cứ kháng chiến với cán bộ công tác ở vùng địch hậu.

Hiện nay, nhiều hạng mục của chùa đã xuống cấp và đang được trụ trì chùa là Đại đức Thích Khai Bản triển khai phục hồi và xây dựng mới với tổng diện tích khuôn viên khoảng 10.000m2.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Đền Đức ông Hoàng Cần, thôn Hà Dong (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên) - người đã có công dẹp giặc giữ yên một vùng biên giới Đông Bắc.

Đức ông đã được triều đình nhà Trần phong tặng chức Khâm Sai Đông Đạo Tiết Chế, triều đình nhà Nguyễn phong tặng chức Khâm Sai Thái Bảo Xuyên Quốc Công Tôn Thân và Bản Cảnh Thành hoàng. Nhân dân địa phương kính trọng gọi ông là Đại vương và lập đền thờ cúng, còn gọi là miếu Đại vương.

Chia sẻ với cử tri và chính quyền địa phương, Hoà thượng, ĐBQH Thích Thanh Quyết mong muốn bà con Phật tử sống đoàn kết giữa các dân tộc, hài hoà giữa đạo và đời, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khoẻ, xây dựng phát triển kinh tế, bảo tồn văn hoá dân tộc. Những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị sẽ được chuyển đến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm