Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài “thực sự nóng”, Phó Thủ tướng điểm danh địa phương làm tốt

Hương Giang

Thứ sáu, 20/06/2025 - 12:30

(Thanh tra) - 226 vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài phải giải quyết xong trước 30/6 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, đến nay nhiều địa phương làm rất tốt, điển hình như Nam Định, Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 20/6. Quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đại biểu Trần Văn Tiến nhận định, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo đại biểu, thực tế còn không ít vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp.

“Một số nơi còn có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu đối thoại thực chất với người dân”, ông Tiến nói.

Ông đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết các giải pháp trọng tâm để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định xã hội.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến. Ảnh: P.Thắng

Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói, đây là một vấn đề thực sự “nóng”. Theo ông, Tổng Bí thư Tô Lâm cách đây ít lâu đã làm việc với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

“Chúng tôi tổng hợp lại có 226 vụ khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Tổng Bí thư yêu cầu trước ngày 30/6, phải giải quyết xong các vụ việc này”, ông nói.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chính phủ đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đến các địa phương để cùng với các địa phương giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài.

“Đến nay nhiều địa phương làm rất tốt”, Phó Thủ tướng nêu điển hình như Nam Định, Hà Nội.

Các địa phương này, theo Phó Thủ tướng, đã chủ động rà soát, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có đối thoại với người dân và tạo được sự đồng thuận của người dân. “Người dân đã đồng tình với cách giải quyết”, Phó Thủ tướng nói.

Các địa phương còn lại thì từ nay đến 30/6 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư phải kết thúc việc giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng khẳng định, đã lần lượt đi hơn 20 địa phương có các vụ khiếu kiện kéo dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, có nhiều địa phương làm tốt việc giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Ảnh: P.Thắng

“Trong hơn 200 vụ đến nay đã giải quyết dứt điểm phần lớn. Các vụ còn lại, sẽ tiếp tục vào cuộc để dứt điểm. Tinh thần là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nhưng tuân thủ pháp luật và giữ vững kỷ cương phép nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tìm kiếm động lực tăng trưởng mới để đạt mục tiêu hai con số

Đại biểu Mai Khanh (Ninh Bình) nói năm 2025, tình hình kinh tế Việt Nam còn đối mặt rủi ro, thách thức từ bên ngoài, như chiến tranh thương mại, bảo hộ thương mại gia tăng, đặc biệt là áp dụng thuế đối ứng của Mỹ.

Doanh nghiệp trong nước còn nhiều khó khăn, số rút lui khỏi thị trường ở mức cao, ảnh hưởng đến việc làm, an sinh xã hội và kinh tế vĩ mô.

Ông đề nghị Phó thủ tướng nêu giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số?

Phó Thủ tướng cho rằng, cần làm mới động lực tăng trưởng hiện có như đầu tư, tiêu dùng, thúc đẩy các công trình trọng điểm quốc gia. Đồng thời, tìm kiếm, phát triển động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, Chip, AI. “Đây là những dư địa phát triển rất lớn”, ông nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn. Ảnh: P.Thắng

Trong điều kiện như vậy, theo Phó Thủ tướng, Đảng đã có chủ trương quyết liệt phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng thể chế để tháo gỡ vướng mắc về nguồn lực cho sự phát triển.

Để đảm bảo ổn định, Chính phủ sẽ tăng cường điều hành kinh tế tài khóa, tài chính quốc gia linh hoạt, phù hợp; khơi thông các nguồn lực trong nhân dân và đề xuất với Đảng, Quốc hội có những giải pháp để huy động các nguồn lực mới, như phát triển trung tâm tài chính.

Một trong những giải pháp rất quan trọng đang tiến hành, thu hút sự quan tâm trong nước và ngoài nước, được dư luận đánh giá rất cao, là sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bỏ cấp huyện và tổ chức lại bộ máy khoa học hơn.

“Sắp xếp lại giang sơn, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương rất lớn, được xã hội rất hoan nghênh. Chúng ta hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó, có cả hỗ trợ cho tăng trưởng”, Phó Thủ tướng nói.

Theo ông, sắp xếp lại, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra bộ máy chính quyền gần dân, xóa trung gian, tạo không gian kinh tế phát triển đa dạng, đủ lớn, đủ sức cạnh tranh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: Xây dựng KPI để đánh giá cán bộ

Bộ Nội vụ: Xây dựng KPI để đánh giá cán bộ

(Thanh tra) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh sáng 13/7 tại TP Cần Thơ.

Hữu Anh

13:01 13/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm