Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

ĐBQH Lê Như Tiến: Lo âu quốc nạn “hạ đo ván” quốc sách

Thứ sáu, 01/04/2016 - 11:03

(Thanh tra) - “Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đầy lo âu quốc nạn có nguy cơ hạ đo ván quốc sách. Đó là những câu hỏi đang treo lơ lửng còn chờ câu trả lời của các cơ quan bảo vệ pháp luật để cho môi trường xã hội được trong lành hơn và sạch hơn”.

ĐB Lê Như Tiến gửi thông điệp đến các ứng cử viên trẻ, các vị đại biểu lần đầu tiên tham dự Quốc hội “dân vạn đại, quan nhất thời, người xưa đã dạy, học rồi chớ quên”. Ảnh: TN

ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) bày tỏ nỗi trăn trở tại phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáng 1/4 .

Cử tri “bổ sung độc tố”, nhà đầu tư  thì “nhức nhối”

Chúng ta đang tha thiết mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng theo ĐB Tiến, những chủ trương, chính sách tốt đẹp, thông thoáng lại bị khâu thực hiện là những rào cản, barie làm vô hiệu hóa. 

“Nhiều nơi đã làm khó cho các nhà đầu tư như cắt điện, cắt nước, dựng rào, chắn  cổng, một số người thi hành công vụ đã trắng trợn đòi tiền lót tay, bôi trơn làm cho doanh nghiệp khốn đốn, doanh nhân nản lòng”, ĐB Tiến chỉ ra.

Nhiều đến nỗi trong thảo luận về kinh tế - xã hội tại tổ, ĐB Trần Thị Quốc Khánh phải thốt lên: “Đất lành chim đậu, nhưng chim chưa kịp đậu đã nhậu hết chim”. 

ĐB Tiến thở dài: “Thế là mời gọi đầu tư nhưng trên rải thảm dưới rải đinh”, các nhà đầu  tư đi trên thảm nhung nhưng vẫn nhức nhối”. 

Trong khi đó, cử tri hết sức lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm, thay vì bổ sung dinh đưỡng thì phải bổ sung độc tố cho chính cơ thể mình .Ở một số đô thị, an toàn trật tự xã hội là nỗi lo thường nhật của người dân. Có nơi người dân ra đường nơm nớp nỗi lo xâm hại. 

Mặc dù lực lượng công an đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa chặn đứng và đẩy lùi được tình trạng táo tợn cướp giữa ban ngày.

Mặt khác, khách du lịch thăm một số danh lam thắng cảnh bị chèo kéo, chặt chém, ép buộc, cưỡng bức, làm  cho du khách một đi không trở lại bởi cách hành xử chụp giựt của nhà hàng, khách sạn.

“Tôi đề nghị đưa thêm chỉ số vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn  xã hội là những tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững của mỗi địa phương của toàn xã hội”, ĐB Tiến nhấn mạnh.

Cần một bộ lọc và sức đề kháng

Cùng với đó, đang có sự lệch chuẩn trong hành xử và thụ hưởng văn hóa. Theo ĐB Tiến, ở nơi công cộng người ta rất tích kiệm dùng từ cảm ơn và xin lỗi.

“Thay vì cảm ơn và xin lỗi họ lại dư thừa bạo lực, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể trả lời nhau bằng vũ lực; rồi bạo lực học đường, phụ huynh học sinh thấy bất an ở môi trường mà lâu nay người ta cho là an toàn nhất”.

ĐB Tiến nhắc lại, ở một số trường mầm non, tiểu học, các bảo mẫu đánh đạp các cháu thành tàn phế. Mới đây bảo vệ trường xâm hại tình dục trẻ em đến hàng chục trẻ em nội trú, rồi bạo lực gia đình, con cháu chém giết ông bà, cha mẹ chỉ vì  không cho tiền đi chơi. 

Internet đen và game bạo lực đã tiêm nhiễm vào con trẻ hàng ngày, hàng giờ. “Chúng ta phải có bộ lọc và sức đề kháng về văn hóa để có khả năng miễn dịch trước luồng văn hóa xấu độc đang tràn vào”, ĐB kiến nghị.

Lo nhất là môi trường công vụ. ĐBQH đến từ Quảng Trị phản ánh, nhiều người thi hành công vụ chưa coi mình là công bộc của dân, không nghĩ rằng mình sinh ra phục vụ dân. Một khi cơ chế “xin - cho” vẫn còn đất sống thì người dân, doanh nghiệp vẫn còn bị  nhũng nhiễu vì đã xin thì phải có cái gì đó mới cho được. 

Tham nhũng lớn, tham nhũng vặt đến mức người đứng đầu của Đảng phải đặt câu hỏi: Cái gì cũng chạy, chạy chức chạy quyền, chạy cả luân chuyển, vậy chạy ai, ai chạy? 

Cử tri mong rằng chỉ đi là đến, không cần phải chạy đến như hiện nay. 

Gửi lại thông điệp “dân vạn đại, quan nhất thời”

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri với tâm trạng đầy băn khoăn, trăn trở về quốc nạn tham nhũng. 

Thủ tướng Chính phủ cũng từng khẳng định dù đau đớn cũng phải kiên quyết cắt bỏ những ung nhọt tham nhũng. 

Phó Chủ tịch nước thì day dứt họ ăn của dân không từ một cái gì. 

"ĐBQH đầy lo âu quốc nạn có nguy cơ hạ đo ván quốc sách. Đó là những câu hỏi đang treo lơ lửng còn chờ câu trả lời của các cơ quan bảo vệ pháp luật để cho môi trường xã hội được trong lành hơn và sạch hơn”, ĐB Tiến bày tỏ.

Chúng ta hòa vào môi trường quốc tế ngày càng sâu rộng, các hiệp định song phương và đa phương đã được ký kết và đang dần được hiện thực hóa .

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang phải bơi trong biển điều khoản, rất lúng túng chưa xác định đâu là điểm xuất phát, đâu là đích đến. Vì thế, cần tạo môi trường hội nhập để các bơi thủ của chúng ta không bị chìm trước biển hội nhập mênh mông. 

“Tạo lập môi trường sạch cho phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng để Việt Nam cất cánh trong tương lai, đó cũng chính là nhiệm vụ rất nặng về mà nhân dân trao gửi cho Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới”, ĐB Tiến nhấn mạnh .

Vào thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, ĐB Lê Như Tiến gửi thông điệp đến các ứng cử viên trẻ, các vị đại biểu lần đầu tiên tham dự Quốc hội “dân vạn đại, quan nhất thời, người xưa đã dạy, học rồi chớ quên”.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Huy động sức mạnh toàn xã hội cho hành trình tri ân

Huy động sức mạnh toàn xã hội cho hành trình tri ân

(Thanh tra) - Sáng 24/6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.

Thư Ký

21:38 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm