Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 18/11/2015 - 14:58
(Thanh tra) - Sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, hôm nay (18/11) bên hành lang Quốc hội (QH), Đại biểu (ĐB) QH "chấm điểm" và bày tỏ các thành viên Chính phủ đã thẳng thắn, có trách nhiệm.
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, tất cả các vấn đề đặt ra, về cơ bản được các Bộ trưởng trả lời khá chu đáo. Ảnh: Thảo Nguyên
Nhân dân theo dõi chất vấn để đặt niềm tin hay thất vọng
“Hoạt động chất vấn lần này thể hiện một tinh thần mới trong hoạt động chất vấn của QH”, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) chia sẻ, đó là tính dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm được thể hiện rất cao.
“Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng đã trả lời với tinh thần hết sức trách nhiệm. Tuy không thể “truy” và bao quát hết được những vấn đề mà cử tri mong muốn nhưng có nội dung, vấn đề các thành viên Chính phủ, ĐBQH đã thể hiện tinh thần tranh luận rất sôi nổi và có nhiều nội dung đã đi đến cùng vấn đề”, ĐB Học nhấn mạnh.
Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh), “ĐB đặt câu hỏi thực chất là những câu hỏi từ đời sống thường ngày của những người dân, của các tầng lớp nhân dân khác nhau. Câu trả lời phải giáp đáp được điều đó cho người dân chứ không phải chỉ giải đáp cho ĐB ở đây”.
Theo ĐB Nghĩa, những Bộ trưởng có năng lực nắm vững vấn đề, biết cách trình bày, sử dụng số liệu tốt, trả lời ngắn gọn rất là tốt, rất đầy đủ. Nhưng cũng còn có Bộ trưởng trả lời vừa dài vừa không đầy đủ.
“Cuối cùng vẫn là việc thực hiện như thế nào, triển khai như thế nào, tôi cho đó mới là cái quan trọng”, ĐB Nghĩa lưu ý.
ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng cho rằng, “quan trọng mỗi lần chất vấn như thế này là tự thân các vị Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, cũng như mỗi ĐBQH tự xem mình và cố gắng làm tốt hơn chức trách của mình trên diễn đàn QH”.
Theo ĐB, người chất vấn và người trả lời chất vấn đều đòi hỏi một kỹ năng, trách nhiệm rất cao. “Qua chất vấn, nhân dân theo dõi cả hai chiều, đánh giá Chính phủ như thế nào, Quốc hội như thế nào để đặt niềm tin hay thất vọng”.
Vẫn có điều chưa “thỏa mãn”
ĐB Nguyễn Thị Khá (tỉnh Trà Vinh) nhận định, đổi mới chất vấn mang tính bao quát hơn. “Tôi ấn tượng với một số thành viên Chính phủ như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dù câu hỏi ít hay Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, nói rất thẳng, trách nhiệm, sai sót của ai và từ đâu. Hình thức trả lời đó cử tri rất hài lòng”.
Nhưng nói thoả mãn hay chưa thì theo ĐB Khá, chắc một số ĐB vẫn chưa thoả mãn hết. “Cá nhân tôi hỏi về các giải pháp để người nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình nhưng cách trả lời cần rõ ràng và cụ thể hơn”, ĐB nói.
Theo Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), có Bộ trưởng trả lời cũng hơi dài dòng một chút nhưng thực tế lĩnh vực quản lý Nhà nước của các Bộ nói chung rất rộng nên cũng muốn giãi bày thêm. Nhưng nhìn chung, tất cả các vấn đề đặt ra, về cơ bản được các Bộ trưởng trả lời khá chu đáo.
“Thực sự tôi không thể nói đến từ thỏa mãn được. Xét cho cùng cần câu trả lời để giải quyết triệt để các vấn đề. Tất nhiên trong hoàn cảnh điều kiện nhất định, không thể một sớm, một chiều giải quyết ngay được. Nhưng có những vấn đề ĐB nêu ra được Bộ trưởng tiếp thu từ nhiều nhiệm kỳ rồi nhưng thực ra giải pháp thực sự quyết liệt hay không thì chưa đạt”.
Để thực hiện nghiêm các Nghị quyết do QH ban hành, làm cơ sở để QH khóa XIV giám sát việc thực hiện, QH sẽ ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của QH khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn. Đoàn thư ký kỳ họp sẽ tổng hợp nội dung và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của QH, gửi xin ý kiến các ĐBQH trước khi thông qua.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quán triệt yêu cầu không giao việc bằng khẩu hiệu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ không chấp nhận tình trạng đã triển khai nhưng không xác định được văn bản nào đã ban hành, thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu.
Hương Giang
(Thanh tra) - Theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia lần này phải dựa trên cơ sở khoa học, đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng khai thác, sử dụng đất, tránh tình trạng giữ đất nhưng không đưa vào sử dụng hiệu quả.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Thanh Lương
Trung Hà
Hòa Bình
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Thư Ký
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh