Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ tư, 23/04/2025 - 17:38
(Thanh tra) - Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức 2 buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái và huyện Văn Chấn. Mở đầu các buổi làm việc, đoàn đã báo cáo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét, thông qua 30 luật, 7 nghị quyết, trong đó có những đạo luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế-xã hội, cho ý kiến 6 dự án luật và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác, đặc biệt là Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Cử tri thành phố Yên Bái nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc với đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái. Ảnh: Mạnh Cường
Ngay sau khi nghe báo cáo, cử tri thành phố Yên Bái và huyện Văn Chấn bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chương trình kỳ họp, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực.
Đa số cử tri nhất trí chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã và sáp nhập 2 tỉnh Yên Bái – Lào Cai, cho rằng đây là bước đi chiến lược, tận dụng cơ hội để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.
Ông Nguyễn Thanh Hùng (Tổ dân phố Phúc Thọ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái) chia sẻ: “Cử tri và Nhân dân chúng tôi rất ủng hộ chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm mở rộng không gian, nguồn lực phát triển, bảo đảm phục vụ Nhân dân kịp thời, hiệu quả hơn. Việc hợp nhất tỉnh Lào Cai và Yên Bái lấy tên là tỉnh Lào Cai nhưng đặt trung tâm chính trị hành chính tại thành phố Yên Bái là hài hòa và hợp lý. Tuy nhiên, lịch sử 125 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái rất tự hào, vì vậy chúng tôi đề nghị khi đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới, nên lấy tên “phường Yên Bái” để vẫn lưu giữ được hình ảnh của tỉnh và thành phố trong lòng người dân”.
Cùng quan tâm đến đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, ông Hoàng Quang Thẩm (thôn Đồng Bẳn, xã Tân Thịnh) nêu: “Sau khi sáp nhập, tình trạng dôi dư cán bộ, công chức cấp xã sẽ tạo ra áp lực việc làm, nguy cơ mất việc hoặc phải chuyển công tác. Tôi đề nghị Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ nghỉ việc, hỗ trợ tái đào tạo và chuyển công tác, cũng như chi trả kinh phí kịp thời để cán bộ yên tâm công tác”.
Về thủ tục hành chính đất đai, bà Lương Thị Thu Giang (phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) kiến nghị: “Sau khi áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp, rất cần sớm ban hành và hoàn thiện chính sách về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp và quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc này phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp”.
Thay mặt đoàn đại biểu, ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của cử tri.
Về kiến nghị liên quan đất đai, Bộ trưởng cho biết, ngày 10/4/2025, Bộ đã ban hành Văn bản số 911 hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu đất đai, bàn giao và bảo quản hồ sơ giữa các cấp, bảo đảm không gây ách tắc thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Việc chỉnh lý sẽ được thực hiện đồng thời với các thủ tục đất đai, giấy chứng nhận đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý, trừ khi hộ dân có nhu cầu làm mới do chia tách, chuyển nhượng.
Về biên chế cán bộ, nhiều cán bộ cấp xã hiện chưa có chức danh công chức. Trước mắt, Trung ương không đặt vấn đề tinh giản, trừ trường hợp nghỉ hưu. Biên chế cấp huyện sẽ được điều chỉnh bổ sung cho các xã mới. Tổng biên chế cấp huyện và xã hiện khoảng 310.000 người. Sau sáp nhập còn khoảng 5.000 xã, mỗi xã 60 người, tương đương 300.000, chỉ giảm hơn 10.000 do nghỉ hưu.
Về thẩm quyền tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc cho biết, phương án sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp cơ sở mang tên “phường Yên Bái” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Kết luận số 1232 ngày 15/4/2025.
Cử tri Đoàn Thị Oanh (phường Nam Cường, thành phố Yên Bái) chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với những giải đáp của đoàn ĐBQH và tỉnh. Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hội nghị lấy ý kiến về Đề án sắp xếp xã và sáp nhập 2 tỉnh”.
Trong không khí thẳng thắn, cử tri khẳng định tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để các ĐBQH tỉnh Yên Bái tổng hợp, chuyển tới Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong thời gian sớm nhất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vào lúc 20 giờ, ngày 16/5, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025).
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 16/5/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
PV
Thái Hải
PV
Thành Công
Thu Huyền
Bùi Bình
Nhật Minh
Kim Thành
PV
Thái Hải
PV
Uyên Phương
Ngọc Châu
Bùi Bình
HL
PV