Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ ba, 03/12/2024 - 20:16
(Thanh tra) - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cử tri trong tỉnh bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ rất cao đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đặc biệt là chủ trương thực hiện cách mạng về tinh giản bộ máy, biên chế, đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia…
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TTTT
Chiều 3/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương…
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với trên 12.000 cử tri tham dự tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.
Thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
Về định hướng phát triển trong năm 2025 cũng như trong chiến lược dài hạn, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, dư địa phát triển của đất nước còn rất lớn. Đặc biệt là dư địa từ nguồn lực đầu tư xã hội, nguồn lực từ trong Nhân dân.
Tuy nhiên, để đạt được những bước phát triển mang tính đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vấn đề quan trọng nhất đặt ra lúc này là thực hiện cách mạng về tinh giản bộ máy, biên chế; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị theo tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Cử tri TP Hạ Long kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TTTT
Cùng với đó là thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số nhằm xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn, cử tri tỉnh Quảng Ninh đồng thuận với định hướng, chủ trương rất lớn này của Trung ương…
Tại hội nghị, cử tri đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Theo đó, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua 18 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác.
Xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Cử tri tỉnh Quảng Ninh bày tỏ vui mừng đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.
Đồng thời, đồng thuận, ủng hộ rất cao đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đặc biệt là chủ trương thực hiện cách mạng về tinh giản bộ máy, biên chế, đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.
Cử tri cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng ở các địa phương; đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thị trường, nhất là đối với các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng; có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và lãng phí nguồn lực xã hội.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Xuân Phương cho biết, trong chương trình Kỳ họp thứ 8, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng có nhiều đổi mới trong cách thức tham gia, tổ chức thảo luận vào các nội dung kỳ họp, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình tại Quốc hội. Nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị được tiếp thu, tổng hợp nghiên cứu, tham gia tại kỳ họp.
Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.
Đồng thời, khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức TAND, Viện KSND có 3 cấp gồm: TAND và Viện KSND Tối cao, cấp tỉnh, khu vực. Kết thúc hoạt động của TAND, Viện KSND cấp cao và TAND, Viện KSND cấp huyện.
Hương Giang
(Thanh tra) - Trung ương và các đại biểu dự hội nghị thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khoá XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII.
Hương Giang
Báo Thanh tra
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
T. Minh
Văn Thanh
Phương Anh
Hương Trà
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Giang
Hương Giang
Báo Thanh tra
Hương Giang
Quang Dân
PV