Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ bảy, 16/08/2025 - 14:09
(Thanh tra) - Ngày 16/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và tham gia các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo đã dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Tân Trào. Ảnh: Ngọc Hưng
Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa; các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các ủy ban, cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương.
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo đã tới dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945, bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hương tại đình Tân Trào. Ảnh: Ngọc Hưng
Chủ tịch Quốc hội đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, công trình vừa mới được khánh thành mang ý nghĩa chính trị - lịch sử - văn hóa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Công trình không chỉ là biểu tượng tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội ngày nay. Diễn ra trong các ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Ảnh: Ngọc Hưng
Dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo đã dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Tân Trào.
Đây là công trình hết sức ý nghĩa để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người Cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang.
Trong thời gian ở và làm việc tại đây, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tôn Đức Thắng, Ban Thường trực Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Liên Việt (tháng 2/1953); Hội nghị toàn quốc của Ủy ban Liên Việt (tháng 11/1953). Đây cũng là địa điểm Ban Thường trực Quốc hội soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I (khóa họp duy nhất tại chiến khu Việt Bắc, diễn ra từ ngày 1 - 4/12/1953); cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ… góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang.
Đặc biệt, năm 2025 với tình cảm trân trọng, sự tri ân sâu sắc và được sự quan tâm của Trung ương, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Tuyên Quang triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội với 12 hạng mục, gồm: Tu bổ Nhà ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Tu bổ Hầm an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Xây mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Cải tạo Nhà trưng bày, đón tiếp; tôn tạo bia tổng thể khu di tích và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật