Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ bảy, 27/12/2025 - 17:00
(Thanh tra) - Từ ngày 22/12 - 26/12, Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng làm Trưởng đoàn khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, tư liệu phục vụ xây dựng tuyến du lịch đỏ “Hành trình theo chân Bác Hồ” tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng khảo sát cột mốc 108 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Ảnh: BCB
Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng khảo sát tại Mạch Ma, nằm sát biên giới Việt - Trung.
Trong đó, cột mốc 108 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Hiện nay, cột mốc 108 có giá trị về mặt lịch sử, cách đó khoảng 5m là cột mốc số 675, có giá trị về mặt pháp lý.
Đoàn đến thôn Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây - một cơ sở cách mạng quan trọng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị lực lượng để về nước xây dựng căn cứ địa cách mạng (tháng 1/1941); thăm, tặng quà gia đình ông Hứa Gia Khởi, địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh mở lớp huấn luyện chính trị cho 40 chiến sĩ cách mạng trước khi về nước.
Đoàn công tác đến dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Dương Đào - một thanh niên dân tộc Choang ở thôn Pà Mông, huyện Tịnh Tây.
Tháng 8/1942, Dương Đào dẫn đường cho Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pà Mông đi Bình Mã (huyện Điền Đông), trên đường đi đến thôn Túc Vinh (huyện Thiên Bảo) ông bị bắt.
Kể từ đó, Dương Đào bị giam giữ ở nhiều nhà giam, cùng trải qua thời gian tù đày với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1943, sau khi được trả tự do và ở tại một nhà trọ ở thành phố Liễu Châu, chưa kịp trở về quê thì ông qua đời.
Tiếp đó, đến thăm nhà cố Thượng tướng Vi Quốc Thanh, từng là Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Tại Liễu Châu, Đoàn khảo sát Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc và hoàn thành tập thơ “Nhật ký trong tù” (từ tháng 8/1943), sau khi được trả tự do khỏi nhà tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch; Biệt thự số 1, Khách sạn Liễu Châu - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các nhân sĩ yêu nước và cán bộ cách mạng, hoàn thiện những kế hoạch quan trọng trước khi trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Tại Quế Lâm, Đoàn đến tham quan Văn phòng Bát Lộ Quân, là nơi Bác từng ở và làm việc bí mật trong các năm 1939 - 1940 (thời điểm đó Bác lấy bí danh là Hồ Quang), tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ và chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam; khảo sát Tòa soạn Cứu Vong Nhật Báo, tại số 12 đường Thái Bình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh (với bút danh Bình Sơn) gửi bài viết và làm việc vào cuối năm 1940. Đây là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp báo chí của Người, góp phần ủng hộ cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật và chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam.
Đoàn công tác thăm Nhà Kỷ niệm các trường học Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quảng Tây.
Vào những năm 1950 - 1970, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được sự đồng ý của Nhà nước Trung Quốc, một số trường học của Việt Nam đã chuyển sang giảng dạy tại Quảng Tây nhằm bảo đảm an toàn cho thầy và trò.
Trong khoảng thời gian này các trường này đã đào tạo hơn 10.000 cán bộ ưu tú cho Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời, là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Thăm Trường Dục Tài, Nam Ninh - cơ sở đào tạo lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.
Trong 7 năm (1951 - 1958), trường đã đào tạo khoảng 7.000 học sinh Việt Nam. Nhiều cựu học sinh sau này trở thành các nhà khoa học, nhà văn, dịch giả, nhạc sĩ và cán bộ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đến làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Đồng chí Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Hường tiếp và làm việc với Đoàn công tác.
Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường thông tin về kết quả nổi bật của Tổng Lãnh sự quán trong năm 2025, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và quan hệ Quảng Tây với các bộ, ngành của Việt Nam nói riêng.
Đặc biệt là hợp tác cấp địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đồng chí đánh giá cao kế hoạch xây dựng tuyến du lịch đỏ của của tỉnh Cao Bằng, kết nối từ Pác Bó (Cao Bằng) với các điểm - nơi Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc).
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng Nông Thanh Tùng trao đổi, thông tin tới Tổng Lãnh sự quán về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2025; ý nghĩa, mục đích chuyến công tác của Đoàn tại Quảng Tây, đặc biệt là việc khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, tư liệu phục vụ xây dựng tuyến du lịch đỏ “Hành trình theo chân Bác Hồ” tại Quảng Tây (Trung Quốc), cũng như công tác chuẩn bị cho các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026).
Chuyến khảo sát là cơ sở quan trọng để tham mưu xây dựng tuyến du lịch đỏ quốc tế “Hành trình theo chân Bác Hồ”, kết nối từ Pác Bó (Cao Bằng, Việt Nam) đến các địa danh cách mạng gắn với thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó, nâng cao nhận thức của Nhân dân về giá trị lịch sử, văn hóa và khẳng định những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, thu thập tư liệu, hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch đỏ chung hai bên, gắn với các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, Viện KSND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và địa phương, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 29/12, tại xã Bảo Lạc, Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc.
Trung Hà
T. Minh
Thư Ký
T. Minh
Hương Trà
Chính Bình
Hoàng Minh
Nam Dũng
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Thái Minh
Phương Thảo - Đan Quế
Chính Bình
PV
Quang Vinh