Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ tư, 08/10/2025 - 15:03
(Thanh tra) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, tỉnh Cao Bằng đang hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, giao thông bị chia cắt, đời sống người dân đảo lộn. Giữa dòng lũ dữ, cả hệ thống chính trị và người dân toàn tỉnh đồng lòng vượt khó, lan tỏa nhiều câu chuyện ấm áp về tình người và tinh thần đoàn kết.
Lũ lớn xuất hiện trên các sông, suối tại tỉnh Cao Bằng vượt mức báo động 3. Ảnh: Tân Văn
Thiệt hại nặng, Cao Bằng khẩn trương khắc phục
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, theo thống kê, ngày 7/10 lượng mưa phổ biến tại Cao Bằng từ 120 - 200mm, đặc biệt khu vực các trạm đo Cần Yên 203,4 mm, Hồng An 225,8 mm, Trương Lương 211,4 mm.
Lũ lớn xuất hiện trên các sông, suối vượt mức báo động 3, vào 23h ngày 7.10, lũ trên sông Bằng tại Trạm Bằng Giang, tỉnh Cao Bằng đã đạt đỉnh ở mức 185,79m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,95m. Mực nước này cũng vượt luôn cả kỷ lục mà nước lũ do hoàn lưu bão số 10 gây ra vào ngày 1/10 (185,22m).
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến sáng 8/10, mưa lũ đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hàng trăm héc-ta hoa màu, cây trồng bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt. Một số khu dân cư vẫn còn bị cô lập, việc tiếp cận, cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng cùng Nhân dân dọn dẹp bùn đất sau khi lũ rút. Ảnh: Tỉnh Cao Bằng cung cấp
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng trong tỉnh (công an, quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ) đã được huy động khẩn trương để ứng cứu, sơ tán người dân, hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực ngập sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà kiểm tra điểm bị thiệt hại nặng. Ảnh: Tỉnh Cao Bằng cung cấp
Sáng 8/10, ông Lê Hải Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng – trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại các điểm bị thiệt hại nặng. Ông yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan: Khẩn trương rà soát thiệt hại, hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn; huy động mọi nguồn lực sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã vượt lũ, đưa hai mẹ con sản phụ mới sinh tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng đến nơi an toàn. Ảnh: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng
Tình người lan tỏa giữa lũ dữ
Cùng với nỗ lực của chính quyền, nhiều câu chuyện ấm áp đã lan tỏa giữa hoạn nạn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của người Cao Bằng.
Đêm 6/10, giữa dòng nước xiết, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã vượt lũ, đưa hai mẹ con sản phụ mới sinh tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng đến nơi an toàn. Hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” bồng bế em bé sơ sinh giữa đêm mưa lũ đã khiến nhiều người xúc động, trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân trong hoạn nạn.
Sáng 8/10, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ phương tiện, đưa một cụ bà 75 tuổi bị tai biến lên cơn co giật đi cấp cứu, góp phần cứu sống cụ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thục Phán hỗ trợ đưa cụ Bằng đến cơ sở y tế an toàn. Ảnh: Công an phường Thục Phán
Cùng ngày, Công an phường Thục Phán nhận tin báo cụ Nguyễn Thị Bằng (79 tuổi), trú tại tổ dân phố Hợp Giang 1 bị khó thở, sức khoẻ yếu do ảnh hưởng của tai biến. cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhanh chóng có mặt, sơ cứu và phối hợp với người thân đưa cụ đến cơ sở y tế; hiện cụ đã qua cơn nguy kịch.
Phát huy tinh thần tương trợ, sáng 8/10, phường Tân Giang tổ chức ba điểm nấu cơm cứu trợ phục vụ người dân vùng bị cô lập, chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ: Tại tổ 14, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nấu gần 600 suất cơm và 300 suất mì; Tổ Hòa Chung 1 chuẩn bị 500 suất cơm trưa chuyển đến các khu vực khó khan; Tổ Duyệt Trung 1 quyên góp gạo, rau, trứng, dự kiến nấu hơn 600 suất cơm trong ngày…

Phường Tân Giang tổ chức ba điểm nấu cơm cứu trợ phục vụ người dân vùng bị cô lập, chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Ảnh: Tỉnh Cao Bằng cung cấp
Những bếp cơm đỏ lửa từ sáng sớm không chỉ tỏa hơi ấm mà còn lan tỏa tình người, tinh thần sẻ chia và niềm tin giữa mùa mưa lũ. Mỗi suất cơm là một lời động viên, một sự tiếp sức giúp bà con vững vàng vượt qua khó khăn.
Tại cuộc họp UBND tỉnh sáng 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh: “Việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên số một hiện nay. Tất cả các điểm xung yếu phải được rà soát, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Dù khó khăn, nhưng toàn tỉnh phải đoàn kết, nỗ lực, biến thách thức thành động lực, hành động quyết liệt, sáng tạo, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân vùng thiên tai.
Từ trong gian khó, những câu chuyện nghĩa tình đang viết tiếp truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Cao Bằng. Những chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, những bàn tay nhóm bếp cứu trợ, những hành động cứu giúp người yếu thế — tất cả đã tạo nên sức mạnh đoàn kết để vùng đất biên cương sớm hồi sinh sau bão lũ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật