Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Nội vụ chuyển giao Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam và Quỹ về Bộ Quốc phòng

Kim Thành

Thứ sáu, 17/10/2025 - 17:44

(Thanh tra) - Ngày 17/10/2025, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ ký kết Biên bản chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam từ Bộ Nội vụ về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ Nội vụ chuyển giao Trung tâm và Quỹ về Bộ Quốc phòng. Ảnh: Kim Thành

Bộ Nội vụ chuyển giao Trung tâm và Quỹ về Bộ Quốc phòng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển giao tổ chức mang tính chiến lược trong công tác quản lý, điều phối và thực hiện chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam – một nhiệm vụ mang tính cấp thiết, lâu dài và nhân đạo sâu sắc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu. Ảnh: KT

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả của bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh. Hiện nay, nhiều khu vực trên cả nước vẫn còn tồn tại bom mìn chưa được xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, sức khỏe và sinh kế của người dân.

Trước thực trạng đó, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 (Chương trình 504). Mục tiêu của Chương trình là huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, đảm bảo an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Để triển khai hiệu quả chương trình này, Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã được thành lập, đóng vai trò là đầu mối điều phối, tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Sau 15 năm triển khai Chương trình 504, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực: Hàng trăm nghìn hecta đất đã được rà phá, hàng triệu người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, và hàng nghìn nạn nhân được hỗ trợ phục hồi chức năng và sinh kế. Tuy nhiên, vẫn còn hàng triệu hecta đất bị ô nhiễm bom mìn và nhiều khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ cao, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, trong bối cảnh mới, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 10/7/2025, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để chuyển giao nguyên trạng Trung tâm và Quỹ về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

“Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để bảo đảm công tác khắc phục hậu quả bom mìn tiếp tục được thực hiện hiệu quả, thiết thực, góp phần mang lại cuộc sống an toàn và bình yên cho Nhân dân,” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: KT

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc bàn giao nguyên trạng hai đơn vị quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của đất nước.

“Đây là một bước đi quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực và hiệu quả của công tác khắc phục hậu quả bom mìn – một nhiệm vụ mang tính nhân đạo sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với người dân, với sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước,” – Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Theo ông, việc Trung tâm Hành động khắc phục hậu quả bom mìn và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn được chuyển giao về Bộ Quốc phòng là hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và ứng phó với hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ tăng tính tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả triển khai Chương trình quốc gia.

Đại diện Bộ Quốc phòng cam kết sẽ tiếp nhận đầy đủ nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan của hai đơn vị theo đúng quy định pháp luật. Bộ cũng sẽ nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn và tiếp tục vận hành hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng sẽ thúc đẩy phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực kỹ thuật và tài chính để đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: “Đây là sự kiện có ý nghĩa không chỉ trong tổ chức bộ máy mà còn là một cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm với cộng đồng, với Nhân dân và với sứ mệnh vì một Việt Nam an toàn, không còn bom mìn.”

Tại buổi lễ, đại diện hai Bộ đã chính thức ký kết Biên bản chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành động khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hai bên cũng thống nhất giao các đơn vị chức năng phối hợp hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển giao, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai các công việc liên quan đến chuyển giao, đảm bảo hoạt động của hai đơn vị ổn định, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến các chương trình đang thực hiện.

Sự kiện chuyển giao hai đơn vị quan trọng này là một bước đi đúng đắn, góp phần tăng cường năng lực quốc gia trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo an toàn cho người dân, giải phóng đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai không còn bom mìn, nơi mọi người dân đều được sống an toàn, hạnh phúc và phát triển.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm