Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ”, “cái gì mới mà hay thì phải làm”

Hương Giang

Thứ hai, 21/10/2024 - 13:20

(Thanh tra) - Cho hay Chính phủ đặt chỉ tiêu 2025 tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn (7 - 7,5%), Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời nhấn mạnh quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm.

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp 8 sáng 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, tình hình kinh tế, xã hội 2024 “tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm với tinh thần “cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ", "cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý", cái gì mới mà hay thì phải làm”. Ảnh: P.Thắng

Việt Nam thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao

Ước cả năm 2024 có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu GDP bình quân đầu người sẽ đạt nếu GDP tăng trưởng trên 7%). Nổi bật là chỉ tiêu tăng năng suất lao động vượt kế hoạch đề ra, sau 3 năm không đạt.

Theo ông, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%; ước cả năm đạt 6,8 - 7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6 - 6,5%), thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,88% trong bối cảnh tăng lương với mức cao từ 01/7.

Thu ngân sách 9 tháng đạt 85,1% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ, trong khi ước cả năm miễn, giảm, gia hạn gần 200 nghìn tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 578,5 tỷ USD, tăng 16,3%; xuất siêu gần 20,8 tỷ USD.

Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Đến ngày 30/9, các bộ, cơ quan và địa phương đã phân bổ chi tiết 664,9 nghìn tỷ đồng, đạt 98,1% kế hoạch.

Nhiều dự án, công trình quan trọng, trọng điểm được triển khai với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “3 ca, 4 kíp”, “xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết”, theo người đứng đầu Chính phủ.

Dự án 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công thần tốc; một số đoạn đường bộ cao tốc cũng hoàn thành, nâng tổng chiều dài lên 2.021 km.

Cạnh đó, phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực. Thu hút FDI là điểm sáng, vốn thực hiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất nhiều năm qua, trong khi đầu tư toàn cầu sụt giảm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả rõ nét hơn về cả nhận thức, hành động và kết quả. 

Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp 8. Ảnh: P.Thắng

Thủ tướng cũng cho hay, quán triệt tinh thần thể chế là nguồn lực, Chính phủ đã tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí tuân thủ, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”; tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi.

Cạnh đó, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Phấn đấu tốc độ tăng GDP cả năm đạt trên 7%

Bên cạnh những kết quả đạt được là khả quan, theo người đứng đầu Chính phủ, nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn khi trong 9 tháng, có 163,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 21,5%; chi phí sản xuất còn cao; sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại.

Trong khi, nợ xấu có xu hướng tăng; lãng phí trong quản lý tài sản công, đất đai… còn lớn; buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Việc phân cấp, phân quyền còn nhiều bất cập, vẫn tập trung nhiều ở Trung ương, vẫn còn tình trạng “chưa đúng vai thuộc bài”.

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Sạt lở, ngập úng, sụt lún, khô hạn, ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải... vẫn là thách thức lớn…

Đề cập nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng nhấn mạnh cần phấn đấu tốc độ tăng GDP cả năm đạt trên 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%; thu ngân sách tăng trên 10%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công tối thiểu 95% kế hoạch.

Để đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, hành động, vì Nhân dân phục vụ; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế. 

Báo cáo Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu nhiều quan điểm chỉ đạo, điều hành quan trọng.

Trong đó, ông nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm”.

Với mục tiêu giữ đà, giữ nhịp và tăng tốc, bứt phá, Thủ tướng nêu rõ tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”, “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả”, “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong và các đại biểu Quôc hội bên hành lang kỳ họp 8. Ảnh: Q.Vinh

Cạnh đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Trung ương, Chính phủ, Quốc hội giữ vai trò kiến tạo” và tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

“Mỗi thách thức là cơ hội để chúng ta trưởng thành”

Thủ tướng cho biết năm 2025, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn (7-7,5%) để đến hết năm 2025 xếp hạng 31-33 thế giới về quy mô GDP; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD.

Loạt nhiệm vụ cũng được người đứng đầu Chính phủ đề cập, trong đó trước hết là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ảnh: P.Thắng

Ông cũng nêu rõ nhiệm vụ đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển với tư duy đổi mới “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới” tạo khung khổ pháp lý để huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia, nhất là các dự án mang tính chiến lược về hạ tầng giao thông, năng lượng… “Phấn đấu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc và phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng”, Thủ tướng nêu.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, chúng ta đang đứng trước thời điểm rất quan trọng để bứt phá thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2024, năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

“Phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng không khó khăn nào có thể cản được quyết tâm, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Mỗi thách thức là cơ hội để chúng ta trưởng thành, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của con người Việt Nam. Hãy thắp lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt, cùng nhau tiến bước để xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước”, theo lời Thủ tướng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cử tri muốn có giải pháp căn cơ chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả hơn

Cử tri muốn có giải pháp căn cơ chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả hơn

(Thanh tra) - “Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước đánh giá khách quan nguyên nhân chính, chủ yếu của tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả lãng phí để có giải pháp căn cơ phòng, chống hiệu quả hơn”, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Hương Giang

11:30 21/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm