Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên dải đất Đắk Lắk

Ngọc Giàu

Thứ hai, 01/12/2025 - 16:30

(Thanh tra) - Những năm qua, cùng với nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường hợp tác với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), củng cố hệ thống mốc giới và giữ vững an ninh chính trị khu vực. Vị thế, vai trò của tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và dân sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới Đắk Lắk. Ảnh: NG

Tăng cường sức mạnh đối ngoại biên giới

Đắk Lắk có hơn 71km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đi qua 4 xã biên giới gồm Buôn Đôn, Ea Bung, Ia Lốp và Ia Rvê. Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng trong quốc phòng - an ninh, đồng thời cũng là không gian giàu tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế.

Những năm gần đây, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quán triệt Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới. Công tác tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, đường biên - mốc giới được đẩy mạnh. Riêng giai đoạn 2022-2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức 885 buổi tuyên truyền với hơn 22.600 lượt người tham gia, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân vùng biên.

Người dân vùng biên xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) được tuyên truyền về Luật Biên giới Quốc gia, cùng chung tay bảo vệ an ninh trật tự khu vực. Ảnh: TT

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về phân giới cắm mốc, cấp phát hàng chục nghìn tờ gấp về Luật Biên giới Quốc gia và các quy định liên quan. Nhờ vậy, nhận thức của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, tạo sự đồng thuận trong duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành cắm 7 mốc chính, 42 mốc phụ, phân giới xong 38km; phần còn lại đang chờ hai phía thống nhất phương án hoán đổi theo mô hình MOU. Hệ thống cột mốc được quản lý chặt chẽ, cơ bản giữ nguyên hiện trạng, không để xảy ra tranh chấp lãnh thổ hay vi phạm chủ quyền.

Đặc biệt, lực lượng công an hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri đã duy trì 6 hội nghị, 6 biên bản hợp tác, phối hợp tuần tra, phòng, chống tội phạm. Từ năm 2022 đến nay, các lực lượng đã xử lý 26 vụ vi phạm quy chế biên giới, ngăn chặn buôn lậu, đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới.

Cán bộ địa phương thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Ea H’leo (Đắk Lắk), khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng biên phòng trong xây dựng biên giới vững mạnh. Ảnh: NG

Thắt chặt hữu nghị, phát triển vùng biên

Tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa Đắk Lắk và Mondulkiri tiếp tục được củng cố bằng nhiều hoạt động đối ngoại thiết thực. Trong năm 2024, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã sang thăm, làm việc, ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2025 với tỉnh Mondulkiri, cam kết phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Nhân các dịp lễ, tết truyền thống hay bầu cử của nước bạn, Đắk Lắk đều cử đoàn sang chúc mừng, hỗ trợ, thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương.

Ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì nhiều mô hình hỗ trợ người dân thiết thực như “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Tay kéo biên phòng”, “Đường Cờ”, “Thắp sáng đường quê”, chăm lo hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình xóa mù chữ, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, vận động bà con bỏ hủ tục, phòng dịch bệnh được triển khai rộng khắp. Từ năm 2021 đến nay, các đồn biên phòng đã vận động hơn 2.000 lượt người dân được khám chữa bệnh miễn phí, trao hàng trăm suất quà và hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh, nước sạch.

Thăm hỏi, lắng nghe ý kiến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên Đắk Lắk là việc làm thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong công tác bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế. Ảnh: NG

Đáng chú ý, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp đường giao thông, công trình dân sinh, trường học nội trú ở các xã biên giới như Ia Lốp, Ia Rvê, Buôn Đôn. Việc đưa lao động Ea Súp sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc cũng mở ra hướng xoá nghèo mới, giúp nhiều hộ có thu nhập 70-90 triệu đồng mỗi đợt.

Những kết quả đó không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn là cầu nối thắt chặt tình cảm hữu nghị, tăng cường niềm tin và sự gắn bó giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Cán bộ địa phương thăm và làm việc tại một công ty nông nghiệp trên địa bàn vùng biên Ea Súp (Đắk Lắk). Ảnh: NG

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk xác định tiếp tục ưu tiên xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ hoàn thiện phân giới cắm mốc, đầu tư hạ tầng kết nối cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết, qua đó tăng cường hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng đối ngoại biên phòng, củng cố an ninh phi truyền thống, đẩy mạnh hợp tác với Mondulkiri sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng đường biên giới hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển, đảm bảo ổn định lâu dài cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm