(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Trao đổi về tình hình biển Đông và sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa của Việt Nam, PGS- TS Đỗ Tiến Sâm - Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc nhận định:
"Người Trung Quốc từng năm lần xâm chiếm biển đảo của chúng ta và đây là lần thứ sáu trong khi đất nước ta ở trong các thể chế khác nhau. Tại mỗi thời kỳ như vậy chúng ta lại có những phương lược, sách lược khác nhau".
(Thanh tra) - Ngày 6/6, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Việt Nam đã có Thư chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện các nước thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị Nghị viện, các tổ chức quốc tế lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này. Báo Thanh tra trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư như sau:
Trong diễn biến mới nhất quanh khu vực gần nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981), Cục Kiểm ngư (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, tàu cá Trung Quốc đã có biểu hiện manh động hơn, nhằm đẩy ép tàu cá của Việt Nam ra cách xa giàn khoan 38-40 hải lý.
Lúc 7g30 sáng nay 8-6, tại đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), hải quân hai nước Việt Nam và Philippines đã tổ chức cuộc giao lưu lần thứ nhất giữa lực lượng đóng quân trên hai đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Philippines), thuộc quần đảo Trường Sa.
Việc lấy bản đồ “đường 9 đoạn” do một cá nhân vẽ làm thành một bản đồ của nhà nước, sau đó biến thành đường “vùng nước lịch sử,” cố tình diễn giải quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trong phạm vi “đường 9 đoạn” đã có cách đây 2.000 năm, rõ ràng là việc làm vô căn cứ, một lập luận hết sức vô lý mà Trung Quốc vẫn cố tình bảo vệ.
Tàu Trung Quốc ném đá và ném chai lọ sang tàu Việt Nam 06/06/2014Chiều ngày hôm nay (7/6), tại Hà Nội, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết, bất chấp nỗ lực và thiện chí của Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi hung hăng, ngang ngược gây ra những sự việc hết sức nghiêm trọng, leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
Ngày 6/6, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Việt Nam đã có Thư chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện các nước thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị Nghị viện, các tổ chức quốc tế lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư như sau:
Ngày 6/6, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tiếp tục gửi thư lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kèm theo Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tiếp tục duy trì giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou - 981) và các tàu hộ tống trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Tại Hà Nội, ngày 6/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Nagashima, Tham tán Văn phòng Nội các kiêm Phó Trợ lý Trưởng Ban Thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia Nhật Bản nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.