(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 28/5, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã thông báo về hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm.
Chiều 27/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ nhiệm Ủy ban Quân vụ Thượng viện, dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.
Ngày 26/5, tại thủ đô Montevideo, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Nguyễn Đình Thao đã dự buổi tiếp của Tổng thống Tabare Vazquez với Ngoại giao đoàn sau khi nhậm chức tháng Ba vừa qua.
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan từ ngày 24-26/5, theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Tanasak Patimapragorn để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 3 giữa Chính phủ hai nước, ngày 25/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu ký kết, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực để nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Liên bang Nga lên khoảng 20 tỷ USD vào năm 2020.
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua chỉ trích Trung Quốc đang "thách thức" nguyên tắc quốc tế khi tiến hành hoạt động bồi đắp, cải tạo quy mô lớn ở Biển Đông.