Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Anh
Chủ nhật, 27/07/2025 - 07:15
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco, ngày 26/7 theo giờ địa phương, tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Morocco - Việt Nam, ông Mustafa El Ktiri. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thể hiện sự tin cậy chính trị và khát vọng tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia.
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dung Hiếu
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù Việt Nam và Morocco cách xa nhau về địa lý, hai nước lại gần gũi về lịch sử, cùng chia sẻ khát vọng tự do, hòa bình và tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên nền tảng là sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và phát triển đất nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia đã không ngừng được vun đắp và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Morocco hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 300 triệu USD. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt mốc 320 triệu USD, cho thấy tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất lớn.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Morocco - Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Morocco, cũng như thúc đẩy xây dựng các công trình biểu tượng hữu nghị như Cổng Việt Nam tại Morocco và Cổng Morocco tại Việt Nam. Đây là những biểu tượng văn hóa thể hiện tình cảm gắn bó và nhắc nhở thế hệ mai sau luôn ghi nhớ về nguồn cội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, xúc tiến ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai Hội hữu nghị, nhằm cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại, đầu tư. Ông cho biết, trong các cuộc hội kiến với Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Morocco, hai bên đều khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời nhận định rằng hợp tác kinh tế - thương mại hiện chưa tương xứng với tiềm năng, cần có thêm nhiều nỗ lực để tăng cường hiệu quả.
Về phía Morocco, ông Mustafa El Ktiri đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, coi đây là dấu mốc tiếp nối truyền thống ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước. Ông khẳng định Hội Hữu nghị Morocco - Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để phát triển hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Morocco chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Dương Dung
*Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã có buổi gặp gỡ thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Morocco. Cộng đồng người Việt ở đây có lịch sử hình thành đặc biệt từ những năm 1930-1940, phần lớn là con cháu của những binh sĩ Morocco từng đứng về phía nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Morocco có khoảng 300-400 người, trong đó 50-60 người có quốc tịch Việt Nam. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà con kiều bào luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, và không ngừng hướng về quê hương đất mẹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Dương Dung
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của dân tộc. Ông chia sẻ về những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 40 năm đổi mới, đặc biệt là mức tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 7,52%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.700 USD, và Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ 34 thế giới.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ông cũng chuyển lời thăm hỏi và những tình cảm chân thành từ Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Morocco.

Bà Trần Hồng Mây - một trong số 75 gia đình đầu tiên sang sinh sống tại Morocco bày tỏ xúc động khi được gặp Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Dương Dung

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân trao quà tặng bà con người Việt Nam tại Morocco. Ảnh: Dương Dung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật