Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ năm, 08/01/2026 - 19:19
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 8/1, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu kinh tế năm 2025 của Việt Nam, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương trước việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại họp báo. Ảnh: N.H
Việt Nam vào nhóm tăng trưởng cao
Tại họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế đối với kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025, đồng thời chia sẻ triển vọng phát triển của nền kinh tế trong năm 2026.
Theo Người Phát ngôn, năm 2025, Việt Nam còn phải đối mặt với các hiện tượng thiên tai cực đoan, gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, trở thành một điểm sáng về ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được đánh giá là đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.
Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt hơn 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về thương mại quốc tế; du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, lần đầu tiên ghi nhận hơn 20 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Cộng đồng quốc tế, các tổ chức tài chính và nhà đầu tư đánh giá cao việc Việt Nam duy trì hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời từng bước phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã xếp Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2025, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong bức tranh kinh tế toàn cầu, theo Người Phát ngôn.
Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương
Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc ngày 7/1 Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ chỉ đạo Hoa Kỳ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, bao gồm nhiều cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nêu rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam.
Theo bà Hằng, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, trong việc đóng góp vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, chung tay xây dựng và củng cố các thể chế đa phương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Trên tinh thần đó, bà nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.
Lập trường này thể hiện rõ vai trò của Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, bà Hằng nhấn mạnh thêm.
Việt Nam kêu gọi đối thoại, chấm dứt bạo lực ở Yemen
Cũng tại họp báo, Người phát ngôn cho biết những thông tin liên quan đến tình hình Trung Đông và Yemen.
Theo đó, Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến tại khu vực này, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nỗ lực kiềm chế, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tăng cường đối thoại và tạo môi trường thuận lợi cho một giải pháp chính trị toàn diện, bao trùm cho Yemen.
Theo Việt Nam, một giải pháp bền vững cần phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển không chỉ tại khu vực Trung Đông mà còn trên phạm vi toàn cầu.
Những thông điệp được nêu tại họp báo cho thấy rõ định hướng đối ngoại xuyên suốt của Việt Nam vừa chủ động hội nhập, đóng góp vào các vấn đề chung của thế giới, vừa giữ vững ổn định và phát triển trong nước góp phần đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân dịp ông Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, ngày 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng ông Thongloun Sisoulith.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Tại buổi tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sang chúc mừng thành công Đại hội XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội XIV.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Duy Cường
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Trà
Bảo Anh
T. Minh
Hương Giang
Hương Giang
T. Minh
Mai Hương - Phan Anh -