Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ tư, 29/10/2025 - 21:01
(Thanh tra) - Chiều ngày 29/10, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra tại tỉnh Lai Châu, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi hội kiến song phương với ông Vương Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Vân Nam.
Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Báo Lào Cai
Tham dự buổi hội kiến, về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Phạm Toàn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Vân Nam có ông Lưu Dũng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam; Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh Vân Nam.
Phát biểu tại buổi hội kiến, ông Trịnh Việt Hùng khẳng định Lào Cai và Vân Nam là hai địa phương có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chặt chẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai tỉnh. Trong những năm qua, hai địa phương đã duy trì hiệu quả nhiều hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc. Đặc biệt, dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với điểm đầu kết nối qua Ga Lào Cai mới và Ga Hà Khẩu (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế và hợp tác song phương.
Ông Trịnh Việt Hùng đề xuất hai tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân hai tỉnh. Nhân dịp này, ông Hùng trân trọng mời Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam và Đoàn đại biểu sang thăm Lào Cai và tham dự Lễ hội Sông Hồng năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng tặng quà Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh. Ảnh: Báo Lào Cai
Phát biểu đáp từ, ông Vương Ninh nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời chúc mừng ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị Việt Nam tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông Vương Ninh khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Lào Cai và Vân Nam thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy và cùng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án hợp tác quan trọng như cầu đường bộ qua sông Hồng, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Khẩu – Hà Nội – Hải Phòng, xây dựng cửa khẩu thông minh và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai – Vân Nam. Đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực biên giới Việt – Trung.
Ông Vương Ninh bày tỏ tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, đứng đầu là Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng, Lào Cai sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phồn vinh chung của khu vực, trở thành hình mẫu về hợp tác song phương quốc tế giữa hai địa phương láng giềng.
Kết thúc buổi hội kiến, ông Vương Ninh trân trọng mời ông Trịnh Việt Hùng và Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai sang thăm tỉnh Vân Nam trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng hợp tác toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của cả hai bên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ ngày 5/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết có khoảng 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Trung Đông. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột trong khu vực.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam tại khu vực.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Trí Vũ
Hương Giang
Hương Trà
Trần Quý
Hương Trà
Hồng Nhung
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Minh Tân