Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ bảy, 11/10/2025 - 20:18
(Thanh tra) - Từ ngày 9 đến 11/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: BNG
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước cùng hướng tới Đại hội Đảng – Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội XIV và Triều Tiên hướng tới Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên – đồng thời kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên 2025.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Việt Nam đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư.
Trong các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ôn lại truyền thống gắn bó, hữu nghị giữa hai dân tộc – mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng. Hai bên khẳng định sự trân trọng, biết ơn về những hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các giai đoạn đấu tranh và xây dựng đất nước.
Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai nhà lãnh đạo thống nhất đưa quan hệ Việt Nam – Triều Tiên bước sang giai đoạn phát triển mới, phù hợp với thế mạnh và mong muốn của mỗi bên. Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin – truyền thông, nông nghiệp… trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và điều kiện thực tế của mỗi nước.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Kim Châng Ưn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên chủ động triển khai hợp tác với lộ trình cụ thể. Bộ Ngoại giao hai nước sẽ đóng vai trò điều phối, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, nhằm sớm hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được.
Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán: đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Triều Tiên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)..., cùng nhau thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai bên cũng nhất trí duy trì các kênh trao đổi giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này đã mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên, đặt dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác phát triển trong kỷ nguyên mới của cả hai dân tộc. Nền tảng hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam – đất nước đang vững bước đổi mới, chủ động hội nhập, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của Amazon, Tập đoàn có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.
Thư Ký
(Thanh tra) - Hội nghị thông tin đối ngoại tại xã Ea Bung (Đắk Lắk) góp phần lan tỏa nhận thức về chủ quyền biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xây dựng vùng biên ổn định, hòa bình, phát triển.
Thư Ký
Hải Lương
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng