TAND tỉnh Long An đã ban hành quyết định trên sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty LIOA (địa chỉ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đối với Công ty Khang Thông.

Sau khi xem xét các giấy tờ tài liệu, liên quan đến đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, xét thấy có đủ căn cứ xác định Công ty Khang Thông mất khả năng thanh toán khoản nợ, TAND tỉnh Long An quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Khang Thông, trụ sở chính tại Khu Phức hợp giải trí Khang Thông, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

TAND tỉnh Long thông tin, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ phá sản Công ty Khang Thông, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho TAND tỉnh Long An, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản là Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Thiên Thanh tại TP HCM.

Công ty Khang Thông đã có đơn đề nghị xem xét lại quyết định trên của TAND tỉnh Long An.

Việc TAND Cấp cao tại TP HCM đề nghị tòa TAND tỉnh Long An xem xét ban hành hành quyết định trên vì ngoài khoản nợ (hơn 6,5 tỷ đồng) có thật của Công ty LIOA, Công ty Khang Thông phải thi hành án hơn 11 tỷ đồng của 6 bản án khác, trong đó có bản án từ năm 2013 và bản án phải thanh toán lương cho người lao động.

Được biết, ngày 21/7/2022 Tòa Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có quyết định đề nghị TAND tỉnh Long An xem xét mở thủ tục phá sản đối với Công ty Khang Thông vì trước đó TAND tỉnh Long An đã ban hành quyết định không mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Khoản nợ hơn hơn 6,5 tỷ đồng Công ty Khang Thông đang nợ Công ty LIOA từ năm 2019 phát sinh từ việc Công ty LIOA cung cấp sản phẩm thiết bị điện cho Công ty Khang Thông lắp đặt trong Khu Vui chơi giải trí Happyland.

Sau hơn 1 năm, từ tháng 11/2019, Công ty LIOA đã nhiều lần gửi văn bản, gọi điện đề nghị thanh toán nợ quá hạn. Tuy nhiên Công ty Khang Thông vẫn không thanh toán số tiền trên.

Đến tháng 10/2020, Công ty LIOA đã gửi đơn đến TAND tỉnh Long An đề nghị phá sản Công ty Khang Thông theo Luật Phá sản 2014.

 

Nghiêm Lan