Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 02/09/2022 - 06:36
(Thanh tra) - Nhường đất cho chính quyền xây dựng đền thờ Trần Nhật Duật, 3 hộ dân ở thôn Linh Hưng, xã Quảng Hợp được cấp đất tái định cư. 16 năm nay chưa được huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Đại diện các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng đền thờ Trần Nhật Duật trao đổi thông tin với phóng viên Báo Thanh tra (trái ảnh). Ảnh: VT
Nhường đất để xây dựng đền thờ Trần Nhật Duật
Tháng 4/2006, UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương đã tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 3 hộ gia đình ở thôn Linh Hưng, xã Quảng Hợp gồm hộ ông Lê Hữu Rốt, Lại Hữu Dũng, Lại Hữu Tiến tại vị trí đền thờ Chiêu Vương Trần Nhật Duật.
Số tiền bồi thường được xác định: Về nhà ở, vật kiến trúc là 281.137.000 đồng; bồi thường về cây, hoa màu trên đất là 13.641.000 đồng; hỗ trợ di chuyển 10 triệu đồng; bồi thường về đất vườn 22.080.000 đồng; bồi thường đất giao 20 năm 3.750.000 đồng. Tổng số tiền Nhà nước bồi thường về tài sản, cây hoa màu hơn 330 triệu đồng.
Do thu hồi toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất nên các hộ đề nghị được cấp đổi đất sang vị trí khác để xây dựng nhà ở và ổn định từ đó cho đến nay.
Theo báo cáo của UBND xã Quảng Hợp, việc đổi đất sang vị trí khác để nhường đất cho chính quyền xây dựng đền thờ Trần Nhật Duật đã được UBND huyện Quảng Xương đồng ý. Để hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp GCNQSDĐ cho 3 hộ nói trên theo đúng quy trình của Luật Đất đai, UBND xã Quảng Hợp đã nhiều lần lập báo cáo đề nghị huyện Quảng Xương xem xét ra quyết định giao đất, cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân nhưng đến nay “vẫn bặt vô âm tín”.

Đền thờ Trần Nhật Duật, nơi 3 hộ dân nhường đất cho xây dựng di tích, nhưng đến nay đến nơi ở mới vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Ảnh: VT
Theo các hộ dân phản ánh, ngôi đền xưa (thờ Trần Nhật Duật nơi đây) đã bị tháo dỡ để xây trường học, năm 2003 xã Quảng Hợp đã sưu tầm sắc phong, thần phả và các bia của đền để có cơ sở đề nghị được tỉnh Thanh Hóa công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Sau khi đươc công nhận là di tích, ngày 26/1/2005 Sở Văn hóa Thông tin nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phê duyệt chủ trương phục hồi, tôn tạo di tích. Để thực hiện việc xây dựng, UBND huyện Quảng Xương đã giao cho xã Quảng Hợp tổ chức khảo sát mặt bằng, tuyên truyền, vận động 3 hộ dân nằm trong khu vực đất của đền thờ di dời đến nơi ở mới để GPMB xây dựng di tích, đền thờ Trần Nhật Duật.
16 năm đến nơi ở mới vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ
Từ tháng 8/2006, khắc phục khó khăn, các gia đình đã bàn giao lại đất cho Nhà nước xây dựng, hoàn thiện đền thờ Trần Nhật Duật và 3 gia đình được cấp đất mới (tái định cư) ngay trước cổng vào đền thờ Trần Nhật Duật. Thế nhưng, đến nay đã 16 năm trôi qua, 3 hộ liên tục làm đơn kiến nghị nhưng vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ để ổn định cuộc sống.
“Đây là nguyện vọng chính đáng, quyền lợi hợp pháp của các hộ dân chúng tôi, đặc biệt trong 3 gia đình hiện có ông Lại Hữu Rốt là thương binh chống Pháp, đã tuổi cao, sức yếu muốn chuyển nhượng lại đất cho con cái theo quy định của pháp luật mà không có GCNQSDĐ thì không thể nào làm được gì. Chúng tôi tha thiết đề nghị Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo các phòng, ban thực hiện ngay các quy trình, thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân chúng tôi theo quy định của pháp luật”, các hộ dân ở xã Quảng Hợp bức xúc kiến nghị.

Đến nơi ở mới, các hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố ở nhiều năm, nhưng 16 năm qua vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Ảnh: VT
Liên quan đến sự việc này, ông Trần Văn Ánh, cán bộ địa chính xã Quảng Hợp xác nhận, chính quyền xã đã nhiều lần làm văn bản, hồ sơ đề nghị UBND huyện Quảng Xương ra quyết định giao đất tái định cư và cấp GCNQSDĐ liên quan đến công trình đền thờ Trần Nhật Duật cho 3 hộ dân nói trên. Tuy nhiên, không hiểu vì vướng mắc gì hiện nay các hộ dân này vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ.
Qua điện thoại, ông Vũ Việt Khoa, Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Quảng Xương cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng chưa nhận được bộ hồ sơ nào liên quan đến 3 hộ dân ở xã Quảng Hợp đề nghị cấp GCNQSDĐ. Nếu có thì phải có phiếu hẹn cụ thể ngày, tháng nhận hồ sơ, trả hồ sơ cho công dân, chứ không thể để kéo dài được.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho hay: “Huyện sẽ nắm lại vụ việc, đồng thời giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem vướng mắc ở đâu, như thế nào để tìm biện pháp giải quyết cho công dân”.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngay trên trục đường dẫn lên Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến giao thông được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, hàng loạt hạng mục của dự án nghìn tỷ đang bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Những nhịp cầu dang dở, hoen gỉ, nền đường phủ kín cỏ dại không chỉ phơi bày dấu hiệu lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân trong vùng dự án.
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Trọng Tài
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung
Đan Quế
Theo Chinhphu.vn
T. Minh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Đỗ Quyên
Hương Trà
Văn Thanh