Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp khi nào xã Thọ Cường cưỡng chế tháo dỡ?

Văn Thanh

Thứ bảy, 16/12/2023 - 14:32

(Thanh tra) - Thời gian qua, công dân thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo hành vi vi phạm của gia đình ông Phạm Khắc Tiến cùng gia đình 2 con trai Phạm Khắc Công và Phạm Khắc Vũ cùng trú tại thôn 1, xã Thọ Cường đã xây dựng nhà ở kiên cố có lấn chiếm đất nông nghiệp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp ở xã Thọ Cường, công dân có đơn tố cáo nhưng vẫn chưa cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh: VT

Xin tự tháo dỡ công trình vi phạm vẫn nằm “lỳ”

Sau khi xem xét đơn thư, căn cứ quy định của pháp luật UBND xã Thọ Cường đã mời công dân có đơn tố cáo đến để làm rõ các nội dung tố cáo. Kết quả xác minh cho thấy, hộ ông Phạm Khắc Công, Phạm Khắc Vũ đã xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Theo đó, UBND xã Thọ Cường đã có văn bản báo cáo UBND huyện Triệu Sơn về sự việc này, đồng thời khẳng định đối với hộ ông Phạm Khắc Công xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, thời điểm hoàn thành năm 2017.

Ngày 16/10/2023, UBND xã Thọ Cường đã làm việc với hộ ông Phạm Khắc Công và hộ này đã thống nhất với chính quyền tự tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 20/11/2023. Nếu sau thời gian trên hộ ông Phạm Khắc Công không thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm thì UBND xã Thọ Cường sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn yêu cầu giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Ảnh: VT

Đối với hộ ông Phạm Khắc Vũ, cơ quan chức năng xác định công trình nhà ở đã xây dựng vi phạm thời điểm hoàn thành ngày 3/5/2014. Theo đó, trường hợp này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị tạm thời sử dụng đất nguyên trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi, thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Đến nay, thời hạn 20/11/2023 đã qua, việc tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của hộ ông Phạm Khắc Công vẫn chưa được thực hiện như cam kết. Chính quyền địa phương cũng chưa tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định, công trình vi phạm hiện vẫn nằm “lỳ” ở địa điểm vi phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, công dân có đơn khiếu kiện kéo dài.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vụ việc, ông Lê Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Thọ Cường cho biết, sự việc tố cáo của công dân địa phương liên quan đến vụ việc nói trên là có thật. Trong quá trình giải quyết vụ việc, chính quyền đã kiểm tra, đồng thời báo cáo cấp trên và mời gia đình ông Phạm Khắc Công và ông Phạm Khắc Vũ lên làm việc và có thông báo về việc tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, các gia đình đưa ra nhiều lý do để xin gia hạn tháo dỡ công trình vi phạm.

“Hiện chính quyền địa phương đang có tờ trình về phương án cưỡng chế công trình vi phạm trình cấp trên thẩm định để thực hiện. Việc cưỡng chế cần phải có nhân lực, máy móc, lực lượng chức năng bảo vệ. Do đó, nếu thực hiện cưỡng chế mà chỉ lực lượng của xã thì sẽ rất khó khăn nên cần có sự hỗ trợ của của huyện mới có thể làm được”, ông Hùng nói.

Công dân gửi đơn khắp nơi, xã vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo

Trước đó, công dân xã Thọ Cường liên tục có đơn thư gửi các cơ quan chức năng từ huyện Triệu Sơn đến các cơ quan nội chính của tỉnh Thanh Hóa tố cáo về việc vi phạm nói trên. Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có phiếu chuyển đơn đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn đề nghị xem xét giải quyết theo quy định, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Ngày 15/5/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Lê Phú Quốc đã có Văn bản 1998/UBND-TNMT gửi Chủ tịch UBND xã Thọ Cường yêu cầu giải quyết dứt điểm vi phạm xây dựng trái phép ở thôn 1, xã Thọ Cường. Yêu cầu UBND xã Thọ Cường chịu trách nhiệm chính do để xảy ra các sai phạm đất đai trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, báo cáo về UBND huyện.

Đối với việc vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp của hộ ông Phạm Khắc Công, hộ ông Phạm Khắc Vũ, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thọ Cường khẩn trương lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Thọ Cường vẫn chưa thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Như vậy, sau nhiều lần gửi đơn tố cáo, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo nhưng vụ việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm ở xã Thọ Cường vẫn dậm chân tại chỗ, làm mất lòng tin trong nhân dân.

Văn bản chuyển đơn của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu giải quyết vụ việc theo đơn thư tố cáo của công dân. Ảnh: VT

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài nội dung đơn thư tố cáo của công dân xã Thọ Cường liên quan đến các sai phạm về đất đai nói trên, công dân xã Thọ Cường còn tố cáo ông Phạm Khắc Tiến (bố của Phạm Khắc Công và Phạm Khắc Vũ) có hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến tính mạng của bà Mai Thị Ngà, Lê Thị Phương. Về việc này, qua các văn bản trao đổi, trả lời cơ quan chức năng, UBND huyện Triệu Sơn cho rằng vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa ông Phạm Khắc Tiến với và Mai Thị Ngà. Theo đó, chiều ngày 27/10/2021, ông Tiến đã dùng dao chém tử vong bà Mai Thị Ngà và bà Lê Thị Phương (thời điểm này đang mang thai).

Khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phạm Khắc Tiến, người gây án để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, ông Phạm Khắc Tiến đã chết nên ngày 28/2/2022 Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ đối với vụ án “giết người” này.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm