Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vì sao ông Trần Hậu Tài có đơn tố cáo?

Trần Quý

Chủ nhật, 01/05/2022 - 20:38

(Thanh tra) - Đang trong thời hạn hợp đồng giao khoán 17ha hồ Đập Lỗ với người dân để nuôi trồng, khai thác thủy sản, nhưng đột ngột UBND xã Thạch Hưng, thị xã Hà Tĩnh (nay là xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh, chuyển mục đích sử dụng 17ha hồ mà không ra quyết định thu hồi và bồi thường cho người dân.

Hợp đồng số 01 ngày 13/6/2007 giữa Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Hưng với ông Trần Hậu Tài và ông Trương Quốc Sơn. Ảnh: TQ

Ông Trần Hậu Tài, thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh cho biết: Ngày 13/6/2007, ông và ông Trương Quốc Sơn, khối phố 3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh ký Hợp đồng giao khoán 17ha hồ Đập Lỗ với UBND xã Thạch Hưng, thị xã Hà Tĩnh để nuôi trồng, khai thác thủy sản trong thời hạn 50 năm, từ năm 2007 đến năm 2057.

“Kể từ ngày ký hợp đồng đến nay, hai hộ gia đình chúng tôi đã đầu tư công sức và hàng trăm tỷ đồng để làm đường bê tông; tu sửa, cải tạo mặt bằng hồ cũng như cảnh quan môi trường xung quanh hồ và sử dụng đúng như nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa hai hộ với UBND xã Thạch Hưng” - ông Tài cho biết.

“Thế nhưng, tháng 3/2021, ông Nguyễn Chính Đàn - Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo một số đối tượng đưa máy móc đến san lấp hồ mà không có thông báo đến hai hộ gia đình chúng tôi. Hành vi tự ý san lấp hồ làm tôm cá chết hàng loạt, gây thiệt hại về kinh tế hai gia đình chúng tôi lên đến hàng chục triệu đồng của ông Nguyễn Chính Đàn là vi phạm luật” - ông Tài cho biết.

Ngày 01/9/2021, UBND TP Hà Tĩnh có Văn bản số 2229 về việc cải tạo cảnh quan tại hồ Đập Lỗ, xã Thạch Hưng, giao UBND xã Thạch Hưng kiểm tra, rà soát, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với hợp đồng quản lý, khai thác hồ Đập Lỗ; báo cáo UBND TP trước ngày 15/9/2021.

Ngày 10/9/2021, UBND xã Thạch Hưng có Báo cáo số 71 về việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Tĩnh tại Văn bản số 2229. Báo cáo cho thấy, Hợp đồng số 01 giao khoán hồ Đập Lỗ được ký ngày 13/6/2007 giữa đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Văn phòng UBND (bên A) và ông Trần Hậu Tài, ông Trương Quốc Sơn (bên B) có thời hạn 50 năm (2007 - 2057) chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1, bên B (ông Tài và ông Sơn) đầu tư vốn cải tạo ao. Giai đoạn 2 sau khi hoàn thành giai đoạn 1 thì hai bên thương thảo thống nhất thu phí (không có thời gian giai đoạn). Đồng thời “tuyên” hợp đồng vô hiệu với các lý do: Hợp đồng sai thẩm quyền về thời gian cho thuê; hợp đồng không đóng dấu giáp lai; căn cứ nghị quyết HĐND xã không ghi ngày, tháng.

Xã Thạch Hưng cho cải tạo hồ mà không có thông báo nào cho bên B. Ảnh: TQ

“Hợp đồng số 01 ngày 13/6/2007 giữa Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Hưng với ông Trần Hậu Tài và ông Trương Quốc Sơn không có giá trị, ông Trần Hậu Tài và ông Trương Quốc Sơn không có quyền lợi, lợi ích trên vùng hồ” - báo cáo nêu.

Theo ghi nhận của phóng viên, Hợp đồng số 01 được ký kết bởi đại diện bên A gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Văn phòng UBND; đại diện bên B là ông Trần Hậu Tài và ông Trương Quốc Sơn. Hợp đồng được đóng dấu của Đảng ủy, HĐND và UBND.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên B, ông Tài đã có đơn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Nguyễn Chính Đàn đến UBND TP Hà Tĩnh.

Ngày 24/11/2021, UBND TP Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 110 về việc không thụ lý đơn tố cáo của ông.

“UBND xã Thạch Hưng ký kết hợp đồng giao khoán hồ Đập Lỗ cho ông Trần Hậu Tài và ông Trương Quốc Sơn, khối phố 3, phường Nguyễn Du năm 2007, thời hạn 50 năm, loại đất mặt nước nhưng quá trình chuyển giao nhiệm vụ qua các thời kỳ UBND xã đã không bàn giao các hồ sơ liên quan đến việc giao khoán hồ Đập Lỗ, nên trên thực tế từ năm 2007 đến nay, UBND xã không kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong hợp đồng giữa xã Thạch Hưng với ông Trần Hậu Tài và ông Trương Quốc Sơn” - thông báo nêu.

Để hài hòa lợi ích hợp pháp, bên B đề nghị, trong trường hợp hợp đồng giao khoán hồ Đập Lỗ giữa bên B với UBND xã Thạch Hưng không còn phù hợp với Luật Đất đai thì đề nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh các điều khoản, thời gian cho thuê cho phù hợp với các luật định hiện hành, để bên B tiếp tục thực hiện.

Trong trường hợp TP Hà Tĩnh thu hồi đất để thực hiện dự án “cải tạo cảnh quan hồ Đập Lỗ” mà UBND TP Hà Tĩnh đang chuẩn bị triển khai thực hiện thì bên B sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nạo vét, cải tạo cảnh quan khu vực lòng hồ theo các nội dung của dự án và sau đó bên B tiếp tục được ký kết hợp đồng với các cơ quan chức năng đến hết thời hạn năm 2057 như hợp đồng đã ký kết.

Trong trường hợp TP Hà Tĩnh thu hồi đất để thực hiện dự án “cải tạo cảnh quan hồ Đập Lỗ” mà không đồng ý ký lại hợp đồng, hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng với bên B thì đề nghị UBND xã Thạch Hưng bồi thường toàn bộ tiền đầu tư, công sức cải tạo và thời gian còn lại của hợp đồng đã ký kết ngày 13/6/2007.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm