Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Khoa
Thứ tư, 25/12/2024 - 19:26
(Thanh tra) - Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Cường được biết đến là một đơn vị xây dựng có uy tín trong nhiều năm, xây dựng nhiều công trình lớn nhỏ. Tuy nhiên, mới đây, khi tham dự đấu thầu tại gói thầu số 08 thuộc Dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, công ty này đã bị phát hiện có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ dự thầu.
Dư luận hiện rất quan tâm đến việc UBND thành phố Vũng Tàu sẽ xử lý vi phạm của Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Phú Cường như thế nào? Ảnh: Minh Khoa
Theo hồ sơ vụ việc, gói thầu số 08 nêu trên do UBND thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu là bên mời thầu; Công ty CP Tư vấn xây dựng Liên Hiệp là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu.
Ngày 10/10/2024, ông Vũ Hồng Thuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ký quyết định phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08. Theo đó, giá gói thầu là hơn 225,78 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 30/10/2024, tại biên bản mở thầu cho thấy, có tổng số 8 nhà thầu tham dự. Trong đó có Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Cường và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức…
Ngày 18/11/2024, Công ty CP Tư vấn xây dựng Liên Hiệp đã phát hành báo cáo đánh giá E-HSDT. Theo đó, hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Cường và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.
Cụ thể, nhà thầu này bố trí ông Nguyễn Văn Quang - kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (có bằng đại học do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cấp) làm chỉ huy trưởng công trình.
Bên mời thầu đã có văn bản gửi Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh văn bằng của ông Nguyễn Văn Quang.
Ngày 12/11/2024, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời. Theo đó, trường này xác nhận “ông Nguyễn Văn Quang, sinh ngày 18/10/1980, không có hồ sơ lưu cấp bằng tốt nghiệp đại học của Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh”.
Khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu năm 2023. Ảnh chụp màn hình: M.K
Từ cơ sở này, tổ chuyên gia nhận thấy Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Cường và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu, vi phạm khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quang là nhân sự của thành viên liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Cường.
Tổ chuyên gia đã kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu và UBND thành phố Vũng Tàu xem xét xử lý Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Cường và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức theo quy định.
Khoản 1, Điều 125 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh chụp màn hình: M.K
Theo một chuyên gia về đấu thầu cho biết, những hành vi được quy định tại khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023 được định nghĩa là gian lận, đây là những hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu. Theo điểm a, khoản 1, Điều 125 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thời gian cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, bao gồm cả cá nhân thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các khoản 1, 2, 4 và điểm a, khoản 3, Điều 16 của Luật Đấu thầu năm 2023.
Sáng ngày 25/12/2024, tức sau hơn 1 tháng kể từ ngày Công ty CP Tư vấn xây dựng Liên Hiệp đã phát hành báo cáo đánh giá E-HSDT, PV Báo Thanh tra đã tra cứu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tuy nhiên chưa ghi nhận việc Liên danh Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Phú Cường và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức bị xử lý vi phạm (?!).
Liên quan tới hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu tại gói thầu số 08 thuộc Dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh. Hiện dư luận rất quan tâm tới việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu và UBND thành phố Vũng Tàu sẽ xử lý vi phạm của những nhà thầu này như thế nào?
Ngày 29/7/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu.
Chỉ thị nêu rõ: Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu theo quy định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu, chất lượng, nhằm phát hiện các hạn chế, thiếu sót, vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, tăng cường vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; chú trọng kiểm tra đối với những gói thầu có ít nhà thầu tham dự, giá trị tiết kiệm thấp; gói thầu quy mô lớn, phức tạp; các gói thầu đấu thầu không qua mạng; các gói thầu áp dụng chỉ định thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư trong thời gian dài nhưng có hiệu quả kinh tế thấp…
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thu về hơn 122 tỷ đồng từ việc bán cổ phần của các doanh nghiệp liên quan, sau đó, lập tức chi 156 tỷ đồng cho các cá nhân vay. Thế nhưng, tài sản bảo đảm và những cá nhân này có mối liên kết nhiều tầng, như một "bùng binh" để xoay vòng dòng tiền của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.
Nhóm phóng viên
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt sai phạm tại Dự án Khách sạn Đông Á Premier and Apartment do Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) làm chủ đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4/2024, cổ phiếu DAH của doanh nghiệp này niêm yết ở mức 2.850 đồng/cổ phiếu, không bằng giá một ly trà đá trên thị trường hiện nay.
Nhóm phóng viên
Văn Thanh
Chu Tuấn - Quang Danh
Thành Nam
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Nam Dũng
Hương Giang
Hương Trà
Trần Kiên
Trung Hà
Thư Kỳ
Chính Bình
Trung Hà
Hương Giang