Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ sáu, 14/01/2022 - 16:13
(Thanh tra) - Được UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đúng luật, thế nhưng khi các hộ dân bị xây tường, bịt lối đi thì UBND huyện Hoài Đức “bỏ mặc” người dân?
62,58m tường mà Ban Khánh tiết đền Quán Chảy xây dựng trái phép đã bịt cổng ra vào của nhiều hộ gia đình lân cận. Ảnh: TQ
04 thửa đất tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La đã được UBND huyện Hoài Đức cấp GCNQSDĐ cho 4 hộ thể hiện có ngõ đi chung sát với đất đền Quán Chảy. Thế nhưng, khi một số thành viên Ban Khánh tiết đền Quán Chảy tự ý thuê thợ vào xây tường trái phép bịt cổng ra vào của 4 hộ thì UBND xã Đông La cũng như UBND huyện Hoài Đức không xử lý, mặc dù các hộ dân đã gửi đơn đến các cấp chính quyền.
Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 1/7/2021 của UBND xã Đông La cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, Ban Khánh tiết đền Quán Chảy đã cho thợ xây dựng được 62,58m tường, cao 1,5m; đã khoan đục phá đường bê tông rộng 0,5m, dài 4,5m. UBND xã Đông La yêu cầu Ban Khánh tiết đền Quán Chảy cho thợ dừng mọi hoạt động xây dựng.
Đến nay đã hơn 5 tháng mà UBND xã Đông La cũng như UBND huyện Hoài Đức vẫn không giải quyết dứt điểm?
Báo cáo của bà Đinh Thị Hào, cán bộ công chức địa chính xây dựng gửi Chủ tịch UBND xã Đông La. Ảnh: TQ
Để làm rõ trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào trong vụ việc này, ngày 7/10/2021, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức. Đến nay đã 3 tháng mà UBND huyện Hoài Đức vẫn không có hồi âm.
Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Chủ tịch huyện và tiếp tục đặt lịch làm việc trực tiếp với bà Đồng Thị Nga, Chánh Văn phòng UBND huyện nhưng đều không nhận được hồi âm.
Trao đổi với PV, ông Tạ Công Thực, xóm 1 Đồng Nhân, Đông La (cũng bị xây bịt cổng) cho biết, phần đất giáp ranh giữa đền Quán Chảy và các hộ dân đang bị xây bịt cổng ra vào là có con ngõ đi chung, trước đây gọi là đường mòn, lối mở và hiện nay các hộ phía ngoài vẫn đang sử dụng. “Trước đây, các xã lân cận vẫn về hội đền Quán Chảy bằng con đường này” - ông Thực cho biết.
Ông Nguyễn Duy Giang, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức khẳng định với PV, việc UBND huyện Hoài Đức cấp GCNQSDĐ cho 4 hộ tại thôn Đồng Nhân (đang bị xây bịt cổng) là đúng với Luật Đất đai.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hải Như, Chủ tịch UBND xã Đông La thừa nhận, trong khi đất đang tranh chấp mà một số thành viên Ban Khánh tiết đền Quán Chảy tự ý thuê thợ vào xây tường trái phép bịt cổng ra vào của 4 hộ là vi phạm pháp luật.
Cũng theo ông Như, từ khi UBND xã Đông La có Báo cáo số 118 ngày 20/10/2021 đến nay, UBND huyện Hoài Đức vẫn chưa có chỉ đạo nào về việc giải quyết vụ việc này.
“Do thời gian này, cận Tết nhiều việc, nên chúng tôi chưa thể giải quyết vụ việc này” - ông Nguyễn Hữu Hải Như nói.
Con ngõ mà các hộ dân phía ngoài đang sử dụng đã bị Ban Khánh tiết đền quán Chảy khoan phá 5,4m. Ảnh: TQ
Trước đó, ngày 5/11/2021, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Đông La khẳng định, sẽ sớm giải quyết dứt điểm vụ việc một số thành viên Ban Khánh tiết đền Quán Chảy tự ý thuê thợ vào xây tường trái phép bịt cổng ra vào của một số hộ dân tại thôn Đồng Nhân, xã Đông La. Thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn “dẫm chân tại chỗ”?
Vì sao UBND xã Đông La cũng như UBND huyện Hoài Đức chậm giải quyết vụ việc này? Câu hỏi này xin được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thu về hơn 122 tỷ đồng từ việc bán cổ phần của các doanh nghiệp liên quan, sau đó, lập tức chi 156 tỷ đồng cho các cá nhân vay. Thế nhưng, tài sản bảo đảm và những cá nhân này có mối liên kết nhiều tầng, như một "bùng binh" để xoay vòng dòng tiền của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.
Nhóm phóng viên
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt sai phạm tại Dự án Khách sạn Đông Á Premier and Apartment do Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) làm chủ đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4/2024, cổ phiếu DAH của doanh nghiệp này niêm yết ở mức 2.850 đồng/cổ phiếu, không bằng giá một ly trà đá trên thị trường hiện nay.
Nhóm phóng viên
Văn Thanh
Chu Tuấn - Quang Danh
Thành Nam
Trần Kiên
Văn Thanh
Uyên Phương
Thái Hải
Lâm Ánh
Thái Hải
Chính Bình
Hà Anh
Hương Trà
Minh Tân
Hà Anh
Văn Thanh